Một tuần của bản cập nhật đầu tiên của ĐTCL Mùa 14 đã trôi qua và đã có không ít đội hình thú vị vươn lên trong meta. Nổi bật chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua Kim Ngưu khi đội hình đang là lựa chọn được đông đảo người chơi hướng tới để có thể chạm tay vào top 1. Vậy ngoài Kim Ngưu, những đội hình nào đang có tỉ lệ thắng cao nhất tại phiên bản 14.2, giúp bạn bứt phá điểm số qua mỗi trận đấu, hãy cùng mình tìm hiểu nhé.
Kim Ngưu –
Trước khi tìm hiểu sâu hơn, một điều mà chúng ta có thể khẳng định với nhau là Kim Ngưu chắc chắn là đội hình đang có tỉ lệ thắng cao nhất tại Mùa 14 hiện tại. Khả năng hack vàng được cải thiện, khuếch đại sát thương được gia tăng đáng kể ở mốc 6 giúp đội hình lăn cầu tuyết ván đấu mượt mà nếu có khởi đầu thuận lợi hoặc đáp ứng được những yếu tố cần thiết để hướng tới top 1. Toàn bộ các biến thể của Ngưu Binh đều sở hữu tỉ lệ thắng cực khủng, cao nhất lên tới trên 20% có lẽ đã quá đủ uy tín.
Là một đội hình không dễ sử dụng, các bạn nên chơi Ngưu Binh khi có một số điều kiện từ sớm như có ấn Ngưu Binh, có thể ghép trang bị từ sớm, có Alistar và Graves hoặc Jarvan IV hoặc một nâng cấp up cấp mạnh. Hãy cân chỉnh lượng vàng để up cấp các round và tích dần khuếch đại sát thương. Sau đó lên cấp và bắt buộc bạn phải có 6 Ngưu Binh càng sớm càng tốt, từ ấn và roll 8 là tốt nhất với Anie và Aphe 2 sao, không buộc bạn sẽ phải roll đỏ ra Viego hoặc lên thẳng 9 để roll.

Khung bài 5-6 Ngưu Binh là không thể thay thế và mạnh mẽ nhất vẫn đang là Ngưu Binh với Samira cầm ấn Ngưu Binh và các quân cờ 5 vàng với 21,9% tỉ lệ top 1. Thứ 2 sẽ là Ngưu Binh + Siêu Thú, đội hình có tỉ lệ build cao nhất, bộ 3, Annie, Aphe và Viego vẫn là carry quen thuộc. Ngoài ra còn các biến thể với Đấu Sĩ hoặc lối chơi Jarvan IV 3 sao nhưng cũng tương đối khó sử dụng.

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên các đồ hồi năng lượng cho Annie như Shojin, Bùa Xanh, Nanh hoặc Quyền Trượng. Aphelios là các trang bị quen thuộc là Cuồng Đao, Vô Cực, Diệt, Kiếm Súng. Còn lại sẽ cho Viego, Samira…
Mã Hóa – 16,8%
Đương nhiên rồi, các đội hình sở hữu tỉ lệ thắng cao, chúng ta không thể bỏ qua Mã Hóa nổ hũ với con số lên tới 16,8%. Vẫn với khung bài Can Trường flex quen thuộc, đội hình Mã Hóa vẫn luôn là lựa chọn hoàn hảo để người chơi có thể thử thách bản thân, đánh chuỗi thua và comeback mãn nhãn.
Đương nhiên rồi để có một bài Mã Hóa comeback top 1 thành công, ưu tiên hàng đầu của chúng ta sẽ là có được những quân cờ Mã Hóa sớm và đánh chuỗi thua. Mốc hũ được ưu tiên sẽ là khoảng từ 290 trở lên và thường sẽ nổ vào 3.7 hoặc muộn nhất là 4.3. Khung bài có lẽ các bạn cũng không còn lạ lẫm gì với các quân cờ là Jax, Galio, Draven, Senna, Zeri, Zed, Sejuani, Renekton và Garen. Tuy nhiên, lối chơi hướng tới sẽ là slow roll Draven và Galio 3 sao, kẹp Zed chứ không còn tập trung vào Zeri như trước.

Trang bị ưu tiên cho Draven sẽ là Shojin, Vô Cực và Diệt hoặc Chùy. Zed sẽ cầm các trang bị sát thủ quen thuộc với Bàn Tay, Áo Choàng, Huyết Kiếm hoặc Vô Cực. Galio và Sejuani sẽ cầm các trang bị còn lại.
Vex Varus
Một lựa chọn mới lạ đang vươn lên vô cùng mạnh mẽ tại phiên bản 14.2 chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua sự kết hợp của Vex và các quân cờ Công Nghệ Cao. Sự cân bằng sức mạnh các trang bị Công Nghệ đã tạo điều kiện cho các cờ thủ có thể flex với nhiều bài đấu mạnh mẽ khác nhau. Và với tỉ lệ thắng lên tới 15,8% và vẫn không ngừng tăng lên, còn chờ gì mà không thử quẩy một chút với Vex carry nhỉ.
Về cách xây dựng, chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 quen thuộc để tìm kiếm các quân cờ quan trọng là Vex và Sejuani 2 sao. Trước đó, các bạn có thể giữa máu bằng Veigar, Morgana hoặc các quân cờ Chuyên Viên. Đội hình đầy đủ bao gồm: Morgana, Jax, Jhin, Varus, Gragas, Mordekaiser, Sejuani, Vex và Aurora.

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên cho Vex với Bùa Xanh, Chùy Xuyên Phá và Kiếm Súng. Các trang bị flex phép và hiệu ứng như Dao Điện hay Bùa Đỏ cho Varus, còn lại các trang bị chống chịu sẽ cho Sejuani và Mordekaiser.
Quỷ Đường Phố – 15,7%
Quỷ Đường Phố, một đội hình quen thuộc vẫn duy trì được sức hút của mình cho tới thời điểm hiện tại. Các chỉ số và sức mạnh của Quỷ Đường Phố vẫn được đảm bảo, Brand và Ziggs vẫn carry ổn định. Đội hình đã được không ít cờ thủ lựa chọn tại Vòng Loại Việt Nam vừa rồi cùng con số 15,7% tỉ lệ thắng, có lẽ không cần phải bàn luận quá nhiều phải không nào.
Chúng ta sẽ có hai cách xây dựng đội hình tương ứng với lối chơi thiên về SMCK hay SMPT dựa vào trang bị. Với SMPT, lối chơi sẽ khá cơ bản và cũng quen thuộc với các bạn là fast 8, 7 Quỷ Đường Phố kẹp Quân Sư. Brand và Ziggs là hai carry chính, cầm các trang bị như Shojin, Nanh, Găng Bảo Thạch, Quỷ Thư…

Với SMCK, chúng ta sẽ slow roll Jinx và Rengar 3 sao, sau đó lên 8 kẹp thêm Vex và 7 Quỷ là đội hình cơ bản đã hoàn thành. Nếu có ấn Đao Phủ ưu tiên đánh 5 Đao Phủ 5 Quỷ sẽ mạnh hơn. Trang bị sẽ cho Jinx với Cung Xanh, Diệt, Vô Cực và Rengar vẫn là Bàn Tay, Huyết Kiếm và Quyền Năng hoặc Áo Choàng. Cả hai đội hình đều sử dụng Neeko với các trang bị chống chịu tùy biến.

Veigar Trùm Giả Lập – 15,2%
Sở hữu tỉ lệ thắng lên tới 15,2%, đội hình Veigar thực sự đang làm trùm tại phiên bản 14.2 với sức mạnh đáng kinh ngạc. Khả năng gây sát thương đa mục tiêu, đặc biệt là đối với những quân cờ kém sao giúp Veigar 3 cùng Trùm Giả Lập đang là lựa chọn tốt để đối đầu với các đội hình up cấp và hồi phục mạnh.
Tuy nhiên để build một bài Veigar không thể ngăn cản, chúng ta sẽ cần một tạo tác để chốt bài đó chính là Thánh Kiếm Manazane giúp combo dồn sát thương khủng ngay từ đầu. Nếu không cũng có thể thay thế bằng Bùa Xanh + Nanh nhưng sẽ khó để đạt top 1 hơn. Cách xây dựng của đội hình sẽ ưu tiên slow roll ở cấp độ 6, sau đó lên cấp và hoàn thành khung bài với Trùm Giả Lập và Chuyên Viên bao gồm: Poppy, Shyvana, Veigar, Ekko, Mordekaiser, Ziggs, Brand, Neeko và Kobuko.

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên cho Veigar với Manazane, Bùa Xanh và Găng Bảo Thạch, Ziggs hoặc Brand phụ sát thương với Shojin, Bùa Đỏ và Găng. Neeko và Kobuko sẽ cầm các trang bị chống chịu có Nỏ Sét.
Vayne Đồ Tể – 14%
Carry 2 vàng mạnh nhất, đội hình dễ chơi dễ sử dụng nhất trong meta hiện tại chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua Vayne Đồ Tể. Dù không được tăng sức mạnh trực tiếp nhưng khi Shaco, Jarvan IV được buff tại 14.2 đã giúp sức mạnh tổng thể của Đồ Tể và Vayne được cải thiện phần nào khi những đội hình hot trong meta bị giảm sức mạnh. Tỉ lệ thắng 14% và tỉ lệ top 6 luôn duy trì gần 60% sẽ là lựa chọn vừa an toàn, vừa có thể đột biến top 1 dành cho bạn trong meta hiện tại.
Cách xây dựng đội hình cũng khá giống với đội hình Veigar Trùm Giả Lập khi chúng ta sẽ slow roll ở 6, tìm kiếm Vayne 3 sao rồi mới up cấp khung bài. Nếu có ấn Đồ Tể, ưu tiên kích hoạt mốc 6 còn không sẽ là 4 Đồ Tể kẹp Tiên Phong Thần Pháp, Jarvan 3 sao sẽ hài hòa về sức mạnh hơn. Đội hình cơ bản bao gồm: Sylas, Rhaast, Vayne, Senna, Jarvan IV, Leona, Zed và Renekton.

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên cho Vayne với 2 Cuồng Đao và Cuồng Cung hoặc Vô Cực. Zed cầm các trang bị sát thủ quen thuộc và còn lại sẽ cho Jarvan IV với sát thương hoặc chống chịu đều được, ưu tiên một Giáp Vai để giảm giáp.
Công Nghệ Cao Băng Đảng
Tiếp tục một biến thể với Công Nghệ đang bay cao sau phiên bản 14.2 chúng ta có sự kết hợp mạnh mẽ với Băng Đảng. Công Nghệ Cao luôn là đội hình có lối chơi tương đối chậm và phụ thuộc khá nhiều vào Zeri, tích số Cuồng Đao và Dư Ảnh nên khả năng clear chậm. Tuy nhiên, điều đó đã được bổ sung bởi Băng Đảng và quân cờ Miss Fortune với Bão Đạn giúp thổi bay đội hình địch hoặc làm mềm để Zeri lo phần còn lại. Chill chill khoảng 13.8% tỉ lệ thắng và tỉ lệ top 4 top đầu meta chắc cũng okela nhỉ.
Yêu cầu nhiều vị tướng quan trọng ở mốc 4 vàng, chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi Fast 8 để tìm kiếm bộ 3 Sejuani, Zeri và M4 2 sao. Trước đó các bạn có thể giữ máu bằng Jhin, Công Nghệ Cao hoặc Băng Đảng TF sau đó lên cấp và đổi đồ dần cho các chủ lực 4 vàng. Đội hình đầy đủ bao gồm: Jax, Jhin, Twisted Fate, Darius, Mordekaiser, Miss Fortune, Sejuani và Zeri.

Trang bị tối ưu nhất cho Zeri sẽ là Cuồng Đao, Cung Số 3 chiều và Vô Cực hoặc Kiếm Súng. Miss Fortune sẽ full sát thương với Vô Cực, Kiếm Tử Thần và Chùy. Trang bị chống chịu cho Sejuani và Mordekaiser.