Từ 11/6 đến 15/7, người chơi sẽ được hòa mình vào Chế độ Tiệc Pengu – nơi hội tụ tinh hoa của nhiều mùa giải trước, với hàng loạt Tộc/Hệ từng làm mưa làm gió trên “Đấu trường chân lý”.
Điểm độc đáo nhất trong chế độ này chính là sự kết hợp giữa đội hình của mùa hiện tại với những hệ thống Tộc/Hệ cũ từng khiến cộng đồng phát cuồng. Hãy cùng đi vào tìm hiểu cẩm phá đảo chế độ Tiệc Pengu dưới đây để bạn có những giây phút giải trí cực vui vẻ trong giai đoạn cuối mùa hơi chán này :
Hai điều cần nhớ về chế độ này:
- Hầu hết các Tộc/Hệ quá khứ đều hướng đến khả năng chiến đấu. Vì vậy, mọi đội hình đều có cơ sở năng lực chiến đấu cao hơn so với ĐTCL thông thường. Điều đó có nghĩa là Lõi buff tướng, đánh nhau không quá quan trọng trong chế độ này, nghĩ là bạn có thể x2 Lõi vàng mà vẫn không lo mình quá yếu (trừ một số trường hợp nhất)
- Chốt Tộc/Hệ quá khứ trước khi chọn đội hình mình chơi sau khi được chọn ở vòng 1-2.
Xếp hạng Tộc/Hệ cũ :
Khó chơi: Đế Chế và Ma.
Vì mục tiêu ngẫu nhiên và chỉ trong một số tướng nhất định nên khiến nó khó chơi hơn hẳn các Tộc/Hệ khác.
Flex:
Nổi Loạn, Thần Rừng ,Luyện Rồng, Bilgewater, Long Vương , Sử Gia , Chinh Phục, Con Bạc
Những Tộc/Hệ ở trên có thể chơi với MỌI đội hình trừ một số trường hợp đặc biệt như :
Nổi Loạn + Quỷ Đường Phố/Quân Sư: khá troll trừ khi các ô Quỷ đều bu bu lại giữa.
Thần Rừng + Can Trường : vì Can Trường đã cho rất nhiều giáp/kháng phép rồi, thiếu sát thương.

Một số sự kết hợp hay :
Luyện Rồng + Sử Gia + Thần Pháp fast 9 : Siêu buff đơn vị để chúng carry về late
Bilgewater + Robot bộc phá : Vì các đạn pháo từ Bilgewater cũng kích hoạt sát thương laser từ Robot
Con Bạc thì nên dùng cho đấu sĩ carry tay ngắn.
Một số đội hình siêu khỏe :
Đất + Punk: dùng cho các đội hình cho thêm % Máu (Đấu Sĩ) – Mundo reroll, Cho’Gath hay 6 Tiên Phong Kog’Maw reroll
Quân Cảnh + Linh Vật + Bảo Hộ : Quân Cảnh yêu cầu khả năng câu kéo, vậy nên đi kèm với Tộc/Hệ cho khả năng hồi máu và một số đội hình dai như Đấu Sĩ, Can Trường và Băng Đảng cực hợp.
Quân Cảnh hợp với các Lõi cho thêm slot tướng (để càng nhiều đơn vị).
Băng : hợp với các đội hình nhiều tốc đánh – Zeri Công Nghệ Cao hoặc 6 Liên Xạ.
Phi Công : 6 Đồ Tể để robot có tốc đánh cao và hồi máu lại ngay khi robot bị hạ gục. Zed nên có Sterak + Vô Cực + Găng Công Lý, để Zed lái robot.
Ông Trùm : Graves/Renekton. Graves reroll dễ hơn vì nó là 2 vàng. Sterak + Găng Công Lý/Khăn Giải Thuật… và đặt Graves hàng đầu tiên để kích Ông Trùm càng nhanh càng tốt :
Một mẹo nữa cực hay là khoan đặt Huyết Kiếm/Sterak lên Graves trước giao tranh, đợi vào giao tranh, gật bụng trước rồi lắp vào. Sau đó dùng Nam Châm Hoàng Kim để lấy ra chuẩn bị cho vòng sau.
Phi Công + Ông Trùm + Graves : 3 mạng khi Garen Máy gập bụng trước, ở mốc 40% Máu Graves nhảy ra, kích hoạt thêm một lần hồi máu từ Ông Trùm nữa
Tiểu Quỷ : 6 Tiên Phong Kog’Maw vì có nhiều đơn vị 3 vàng, câu kéo lâu cho Kog’Maw xả đạn.
Yordle : dùng cho các đội hình reroll – Kog’Maw

Kim Long: 7 Công Nghệ Cao. Đặt Búa kiếm tiền trên Zeri and và mọi thứ khác trên Varus.
Shurima: dùng cho Đấu Sĩ hay tướng carry hàng đầu.
Jazz: Hợp với Chiến Đội, thậm chí pick được Tất Tay Bậc Đồng thì càng ngon.


Hỏa: Vayne reroll hoặc 4 Tiên Phong 4 Xạ. Có thể reroll Jinx 3 vì nó mạnh đến độ có thể hạ gục nhiều đội hình 4-5 vàng hơn lategame.