Vào ngày 30/06 vừa qua, trong một vụ kiện bằng sáng chế kéo dài chống lại TOT Power Control, bồi thẩm đoàn tòa án liên bang Delaware cho hay, chip không dây của Apple đã vi phạm bằng sáng chế của công ty. Apple đã bị phán quyết vi phạm bằng sáng chế không dây 3G với chip di động trong iPhone, sẽ phải trả cho TOT Power Control hơn 110 triệu USD.
Theo Reuters, chip này bao gồm chip di động được sử dụng trong iPhone, iPad và Apple Watch.
Theo đó, bồi thẩm đoàn xác định thiệt hại là "tiền bản quyền đang lưu hành", ở mức 0,25 USD/ đơn vị. Sau kết quả, một phát ngôn viên của Apple cho biết Apple có kế hoạch kháng cáo phán quyết đáng thất vọng này. Tổng giám đốc điều hành TOT - Alvaro Lopez-Medrano cho biết, chủ sở hữu bằng sáng chế "rất vui mừng" khi bằng sáng chế của họ đã được bồi thẩm đoàn xác nhận.
Vụ kiện liên quan tới Bằng sáng chế 3G đã bắt đầu từ năm 2021, TOT Power Control đã đệ đơn kiện "Nhà Táo" về hai bằng sáng chế. Cả hai đều được cấp vào năm 2009 và có tiêu đề là "Phương pháp và thiết bị kiểm soát công suất vòng ngoài cho hệ thống truyền thông không dây" (Outer Loop Power Control Method and Device for Wireless Communications Systems), là một cách để tránh nhiễu giữa các mã thiết bị của người dùng trong tín hiệu liên kết lên và liên kết xuống.
Ảnh minh họa.
TOT Power Control thường xuyên đi kiện bằng sáng chế và cũng là một nhánh cấp phép cho Top Optimized Technologies - công ty tận dụng các bằng sáng chế do chính mình phát triển.
Công ty này cũng hoạt động như một "nhánh tiếp thị" cho công nghệ của TOT, bao gồm cấp phép cho các nhà mạng như một cách thuật toán để tối ưu hóa các mạng 3G cũ hơn.
Đây không phải là khoản bồi thường lớn nhất mà Apple phải trả do vi phạm bằng sáng chế di động. Vào tháng 5, một vụ kiện ở Anh liên quan tới bằng sáng chế Optis Cellular đã nâng khoản thanh toán tiền bản quyền bằng sáng chế 4G của Apple lên 502 triệu USD. Trong khi đó tại Mỹ, một vụ kiện bằng sáng chế tương tự của Optis đã bác bỏ phán quyết, giúp Apple không phải trả 300 triệu USD.