MSI mới đây cho biết họ sẽ không còn thiết kế các dòng máy chơi game cầm tay độc quyền dùng chip Intel nữa mà sẽ cũng cung cấp các mẫu máy chạy chip AMD. MSI Claw A8 được trang bị Ryzen Z2 Extreme, nhưng các mẫu Claw chạy chip Intel vẫn sẽ được giữ nguyên, như đã thấy trong thiết kế Polar Tempest mới.
MSI đang trong quá trình phát triển máy chơi game cầm tay tốt nhất có thể, hiện đang cân nhắc giữa các thiết bị chạy bằng cả AMD và Intel. Tin đồn về động thái này đã xuất hiện vào tuần trước, nhưng không có xác nhận nào về CPU sẽ có trong máy chơi game cầm tay mới.

MSI Claw A8 chỉ có một vài điểm khác biệt đáng chú ý khi so sánh với phiên bản 8AI+ Polar Tempest, dựa trên thông số kỹ thuật mà MSI cung cấp. Đầu tiên là sự thay đổi rõ ràng về CPU, nơi Intel Core Ultra 7 258V đã được thay thế bằng AMD Ryzen Z2 Extreme. Không gian lưu trữ trên mỗi máy chơi game cũng khác nhau, với Polar Tempest có dung lượng lưu trữ SSD 2TB, trong khi A8 chỉ có 1TB.
Ngoài ra còn có một thay đổi nhỏ về RAM được sử dụng. Claw 8AI+ Polar Tempest sử dụng 32GB bộ nhớ LPDDR5x-8533, trong khi A8 được liệt kê là sử dụng tới 24GB bộ nhớ LPDDR5x-8000 trong cấu hình kênh đôi.
Những khác biệt nhỏ khác bao gồm sự khác biệt về kích thước bảng điều khiển của Claw A8, với chiều dài và chiều cao tăng lần lượt là 5mm và 2mm. Điều này có thể là do Claw A8 áp dụng thiết kế góc cạnh hơn (xem hình ảnh trên cùng) so với 8AI+

Claw A8 cũng sử dụng Wi-Fi 6E trái ngược với Intel Wi-Fi 7 được sử dụng trên Polar Tempest. Cuối cùng, có sự chênh lệch về trọng lượng ước tính là 30g, với Polar Tempest dự kiến sẽ là thiết bị cầm tay nặng hơn.