Nơi từng bị gọi là "khu ổ chuột ngoài vòng pháp luật" ấy giờ đây một lần nữa sống dậy, không phải qua sách vở hay ký ức người dân, mà được tái hiện sống động ngay tại chính địa điểm cũ, dưới hình thức một triển lãm điện ảnh thực cảnh chưa từng có.
Sau hiệu ứng vang dội từ bộ phim “Cửu Long Thành Trại: Vây Thành” ra mắt năm 2024, chính quyền và ngành du lịch Hồng Kông đã bắt tay tái thiết toàn bộ không gian phim thành một khu triển lãm công cộng mang tên “Cửu Long Thành Trại qua lăng kính điện ảnh”. Triển lãm chính thức mở cửa từ cuối tháng 5 năm 2025 tại công viên Cửu Long Thành Trại, kéo dài suốt ba năm và hoàn toàn miễn phí cho khách tham quan.

Cổng vào Cửu Long Thành Trại. Nguồn: Tổng cục Du lịch Hồng Kông
Không chỉ đơn thuần là một khu trưng bày, đây là không gian trải nghiệm điện ảnh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hồng Kông. Những con hẻm chật hẹp, tòa nhà xếp lớp lộn xộn, tiệm may, phòng khám răng, hiệu cắt tóc, xưởng làm cá viên – tất cả đều được phục dựng theo kích thước thật, bám sát từng chi tiết từng xuất hiện trong phim. Trong không gian ấy, du khách sẽ có cảm giác như bước ngược thời gian về thập niên 1980, hiểu rõ hơn về Cửu Long Thành Trại – một trong những khu vực giàu bản sắc văn hóa và lịch sử bậc nhất xứ Hương Cảng.
Triển lãm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối trong các tháng 5 đến 8, và kết thúc sớm hơn một tiếng từ tháng 9 trở đi. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến thu hút du khách nhờ không gian đặc biệt và sức hút văn hóa mạnh mẽ.

Xưởng làm cá viên. Nguồn: Tổng cục Du lịch Hồng Kông

Bối cảnh phòng khám răng trong phim “Cửu Long Thành Trại: Vây Thành”. Nguồn: Tổng cục Dulịch Hồng Kông

Xưởng làm nhựa bên trong thành trại. Nguồn: Tổng cục Du lịch Hồng Kông

Bảng hoa trang trí trong thành trại. Nguồn: Tổng cục Du lịch Hồng Kông

Du khách tham quan công viên Nguồn: Tổng cục Du lịch Hồng Kông
Không chỉ là nơi tái hiện ký ức đô thị, khu vực xung quanh triển lãm cũng mở ra một hành trình khám phá văn hóa Hồng Kông. Trong đó có thể kể đến đền Hầu Vương – ngôi đền linh thiêng thờ một vị tướng thời Nam Tống hay cái nôi của nghệ thuật đương đại mang tên Cattle Depot.
Ẩm thực khu Cửu Long cũng là mảnh ghép quan trọng tạo nên bản sắc khu vực. Những quán ăn mang phong vị Quảng Đông, các quán cha chaan teng (quán ăn bình dân kiểu Hồng Kông) hay nhà hàng ẩm thực Triều Châu lâu đời luôn tấp nập thực khách. Trong số đó có thể kể đến quán cha chaan teng Lok Yuen nổi bật với món bánh mì nướng đậm chất địa phương hay Lok Hau Fook được lòng người sành ăn nhờ các món ngỗng quay, há cảo nhân thịt gà được chế biến theo công thức gia truyền.
Ngoài trải nghiệm văn hóa và ẩm thực, hoạt động mua sắm tại khu vực cũng không kém phần sôi động. Khu chợ “Little Thailand” mang đến không khí sầm uất đặc trưng, trong khi hai trung tâm thương mại AIRSIDE và Kai Tak lại thu hút du khách bằng những hoạt động hiện đại.