Gabe Newell - Ông Chủ Của Valve Đầu Tư Vào Một Công Ty Sản Xuất Chip Não

Gabe Newell, ông chủ của Valve được cho là đã đầu tư vào một công ty sản xuất chip não hiện đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm lớn đầu tiên của mình.

Với một số tin đồn mới về Half-Life 3 đang lan truyền gần đây, người hâm mộ có thể tự hỏi nhà phát triển, doanh nhân và người sáng lập Valve Gabe Newell đã làm gì trong thời gian hiện tại. Và có lẽ người hâm mộ đã có câu trả lời khá hợp lý: Gabe Newell đã đầu tư vào một công ty khởi nghiệp có tên là Starfish Neuroscience, chuyên phát triển về hướng tương tác giữa não và máy tính.

Gabe Newell
Ông chủ của Valve - Gabe Newell đã đầu tư vào một công ty công nghệ chuyên về chip não

Nói một cách đơn giản, công ty này phát triển những con chip cho phép truy cập đồng thời vào nhiều vùng não và ghi lại hoạt động của não. Tuy nhiên, thay vì mong đợi chơi game bằng não của mình theo nghĩa đen, những con chip não này dường như tập trung vào mục đích y tế nhiều hơn, chẳng hạn như liệu pháp điều trị parkinson.

Công ty chip não mà Gabe Newell đầu tư chuẩn bị ra mắt sản phẩm lớn

Theo bài đăng trên blog chính thức của Starfish, công ty đang phát triển "các công nghệ mới cho phép ghi lại và kích thích hoạt động thần kinh với mức độ chính xác vượt xa những gì có thể đạt được với các hệ thống hiện có".

Gabe Newell
Starfish Neuroscience đang nghiên cứu về các con chip siêu nhỏ để phục vụ cho y tế

Công ty mô tả sản phẩm mới của họ là một con chip điện sinh thu nhỏ có công suất cực thấp. Họ giải thích rằng mục tiêu của họ đối với con chip này là “tập trung vào kích thước tối thiểu và công suất thấp trong khi vẫn duy trì chức năng tương tự như các thiết kế có khả năng ghi dữ liệu.”

Mặc dù chưa có ngày chính xác, công ty đề cập rằng họ dự kiến con chip sẽ ra mắt vào cuối năm 2025 và họ cũng sẵn sàng tìm kiếm các cộng tác viên.

Gabe Newell
Sản phẩm lớn đầu tiên của Starfish Neuroscience rất có thể ra mắt trong năm nay

Họ nói thêm: “Ở giai đoạn đầu này, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những cộng tác viên mà công nghệ này sẽ kết hợp tốt với các công việc hiện tại của họ trong các lĩnh vực như truyền tải tín hiệu, truyền thông hoặc những người thiết kế giao diện thần kinh cấy ghép tuỳ chỉnh.”