Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 20h ngày 10/6 tới 6h sáng 11/6 (theo giờ địa phương), tức 10h đến 20h hôm nay (11/6) theo giờ Việt Nam, được áp dụng cho một khu vực 2,5 km2 ở trung tâm thành phố. Trước đó, cảnh sát Los Angeles đã tuyên bố toàn bộ trung tâm thành phố là "khu vực không được tụ họp".
Sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực, một chiếc trực thăng của cảnh sát bay qua các tòa nhà liên bang ở trung tâm thành phố - nơi đã trở thành trung tâm của các cuộc biểu tình - và ra lệnh cho mọi người rời khỏi khu vực. Khi chính quyền địa phương yêu cầu giải tán, một số đám đông phản ứng ôn hòa và trở về nhà. Nhưng ở khu vực trung tâm Los Angeles đặc biệt vào chiều tối, các đám đông vẫn tụ tập, trở nên kích động hơn, buộc chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 195 người biểu tình.
Các viên chức cho biết lệnh giới nghiêm là cần thiết để ngăn chặn hành vi phá hoại và trộm cắp của những kẻ kích động muốn gây rắc rối. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết lệnh giới nghiêm được đưa ra sau khi 23 doanh nghiệp bị cướp phá.
Theo cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell, lệnh giới nghiêm không áp dụng đối với cư dân sống trong khu vực được chỉ định, người vô gia cư, phương tiện truyền thông có thẩm quyền hoặc các quan chức thực thi nhiệm vụ. "Đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản sau nhiều ngày bất ổn liên tiếp gia tăng trên khắp thành phố" - cảnh sát trưởng Los Angeles nói.

Lực lượng cảnh sát trên đường phố sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực (Ảnh: AFP)
Các cuộc biểu tình phản đối việc bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp bùng phát ở Los Angeles từ hôm 6/6 và ngày càng dữ dội. Những người biểu tình đã chặn một xa lộ lớn và đốt xe ô tô. Cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay, đạn cao su và lựu đạn, bắt giữ 197 người hôm 10/6, bao gồm 67 người bị bắt vì chiếm dụng trái phép một phần đường cao tốc 101.
Các cuộc biểu tình đã lan rộng đến các thành phố khác trong tiểu bang và trên toàn quốc, bao gồm Dallas, Austin, Texas, Chicago và TP New York - nơi có hàng nghìn người tụ tập và nhiều người bị bắt giữ.
Tổng thống Donald Trump đã điều 4.000 lính Vệ binh quốc gia và hàng trăm lính Thủy quân Lục chiến đến Los Angeles để sẵn sàng lập lại trật tự. Theo AP, ban đầu họ được triển khai để bảo vệ các tòa nhà liên bang. Ông Trump cáo buộc "có ai đó giật dây" các cuộc biểu tình song chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Trong khi đó, Thị trưởng Los Angeles cho rằng việc triển khai binh sĩ đến Los Angeles là "không cần thiết".