Hôm 2/7, "đám cháy Madre" bùng phát tại San Luis Obispo, một quận nông thôn ở trung tâm tiểu bang California, Mỹ. Khoảng 200 người đã được lệnh sơ tán và hàng chục tòa nhà bị đe dọa bởi ngọn lửa. Đây là vụ cháy lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay tại bang California.
Theo CNA, đám cháy lan nhanh qua những khu vực lân cận. Trong vòng 24 giờ, đám cháy tàn phá hơn 52.000 mẫu Anh.
Hình ảnh từ hệ thống cảnh báo của nhà nước cũng cho thấy những cột khói đen dày đặc bao phủ nhiều ngọn núi ở vùng đồi núi xa xôi.

Đám cháy lan nhanh chỉ trong vòng 24h. (Ảnh: CBS News)
Thống đốc bang California Gavin Newsom phát biểu trên X: "Nhà nước sẽ luôn hành động để bảo vệ mọi người, bất kể đám cháy bắt đầu từ đâu". Ông Newsom cũng thông báo về việc triển khai lực lượng tiếp viện.
"Đám cháy Madre" xảy ra sau một số vụ cháy khác, làm dấy lên lo ngại về mùa hè khó khăn sắp tới đối với tiểu bang vốn bị ảnh hưởng hưởng nặng nề bởi vụ cháy rừng khiến 30 người thiệt mạng vào hồi tháng 1.
Tiến sỹ Daniel Swain - nhà khí hậu học tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) viết trong bài đăng trên blog rằng mùa đông và mùa xuân ở miền Nam California khô hạn bất thường và thảm thực vật cũng khô héo.
Ông Swain cho biết: "Do dự báo nhiệt độ sẽ còn dữ dội và lan rộng hơn vào cuối mùa hè này, nên tình trạng thảm thực vật khô hạn kéo dài thêm một hoặc hai tháng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng cháy rừng trong thời gian tới".
Trước đó, loạt vụ cháy rừng bùng phát ngày 7/1 ở phía bắc trung tâm thành phố Los Angeles cũng thiêu rụi hàng chục nghìn công trình cùng nhiều phương tiện. Theo ước tính của trang AccuWeather, thiệt hại và tổn thất kinh tế do cháy rừng gây ra lên đến 275 tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thời điểm đó phải ban bố tình trạng thảm họa lớn và cam kết chính phủ liên bang chi trả 100% chi phí phục hồi trong 180 ngày tới. Khoản hỗ trợ này bao gồm việc dọn dẹp mảnh vỡ, loại bỏ vật liệu nguy hiểm, cung cấp nơi trú ẩn tạm thời và trả lương cho lực lượng ứng cứu đầu tiên.