Đây là một trong những vụ án tội phạm môi trường lớn nhất tại Thụy Điển.
Cụ thể, Fariba Vancor - trước đây được gọi là Bella Nilsson và là cựu giám đốc điều hành của công ty quản lý chất thải Think Pink - đã bị kết án vào ngày 17/6 với 19 tội danh nghiêm trọng về môi trường. Chồng cũ của Fariba Vancor là Thomas Nilsson cũng bị kết tội với 12 tội danh nghiêm trọng về môi trường và bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù.
Trong số 11 người ra tòa vào tháng 9/2024, 10 người đã bị tòa án quận Södertörn ở Huddinge, gần thủ đô Stockholm kết tội về hành vi phá hoại môi trường.
Tất cả các bị cáo đều phủ nhận hành vi sai trái. Trong phiên tòa, Fariba Vancor cho biết cô ta đã tuân thủ luật pháp.
Niklas Schüllerqvist - một trong những thẩm phán trong vụ án - cho biết việc công ty Think Pink đổ chất thải đã gây ra rủi ro lớn cho con người và môi trường, đồng thời so sánh hoạt động kinh doanh này với một loại mô hình kim tự tháp.
"Công tác quản lý chất thải đã bị thiếu sót hoặc không được thực hiện đúng ở mức độ đáng kể. Nó gây thiệt hại cho môi trường thông qua khí thải và trong một số trường hợp dẫn tới rủi ro lớn cho con người và môi trường" - ông Schüllerqvist nói - "Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa rằng đã có những tội phạm về môi trường tại những nơi xử lý chất thải".

Đây là vụ án xét xử tội phạm môi trường lớn nhất của Thụy Điển (Ảnh: AFP)
Think Pink được các thành phố, công ty xây dựng, hợp tác xã và cá nhân thuê để xử lý chất thải không mong muốn - chủ yếu là vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, công ty này đã không xử lý một cách thỏa đáng, thay vào đó vứt bỏ rác thải chưa phân loại một cách bất hợp pháp thành đống tại 19 địa điểm trên khắp Thụy Điển.
Nồng độ cao các hợp chất PCB độc hại, chì, thủy ngân, asen và hóa chất đã bị thải ra không khí, ngấm vào đất và nước, gây nguy hiểm cho con người, động vật và thực vật.
Vào ngày 16/6, 5 bị cáo - bao gồm Vancor và Nilsson - đã bị kết án tù từ 2 đến 6 năm vì tội nghiêm trọng về môi trường.

Fariba Vancor tiến vào Tòa án quận Attunda ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 3/9/2024 (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, 5 bị cáo khác bị kết án tù ngắn hơn hoặc án treo vì phạm tội môi trường.
Người được tuyên trắng án là cựu giám đốc điều hành của Think Pink Leif-Ivan Karlsson.
Năm bị cáo chính bị buộc phải bồi thường khoảng 19 triệu Bảng Anh tiền thiệt hại - bao gồm cả thiệt hại cho chính quyền thành phố Botkyrka và thành phố Västerås.
Đây là vụ án lớn nhất trong các vụ án về môi trường từng được cơ quan chức năng Thụy Điển xử lý - bao gồm một quá trình pháp lý kéo dài trong nhiều năm và hơn 80 ngày điều trần, 150 nhân chứng và chuyên gia đã được triệu tập, cũng như khoảng 20 nguyên đơn.