Biến hình Super Saiyan là một trong những lý do then chốt đưa Dragon Ball trở thành một trong những bộ anime vĩ đại nhất mọi thời đại. Rất ít bộ shōnen lớn không có sự biến hình tương tự như Super Saiyan, và chính Dragon Ball đã khiến những sức mạnh kích thích thị giác này trở nên mang tính biểu tượng và phổ biến. Người hâm mộ luôn tin rằng họ đã hiểu khá rõ về những gì chính xác diễn ra trong quá trình biến hình, nhưng Toriyama muốn mọi người suy nghĩ về hình thức này theo một cách hoàn toàn khác.
Super Saiyan 2 và 3 có vẻ như chỉ là phiên bản tiếp theo của Super Saiyan 1
Super Saiyan 2, 3 và thậm chí 4 luôn được người hâm mộ xem như là những nấc thang tiến hóa tự nhiên của quá trình biến đổi Super Saiyan ban đầu. Goku là nhân vật đầu tiên trong Dragon Ball mở khóa được trạng thái Super Saiyan, và không lâu sau đó, Gohan trở thành người đầu tiên đưa hình dạng này tiến xa hơn một bước thông qua Super Saiyan 2.

Super Saiyan 2 hiện ra như một sức mạnh hoàn toàn mới, với mái tóc của Gohan dựng đứng hơn, những tia sét lóe lên xung quanh anh ta, và sức mạnh ở một đẳng cấp vượt trội.
Bằng một cách nào đó, Goku thậm chí còn vượt qua cả hình dạng này xa hơn nữa trong Buu Saga khi anh ta trình làng hình dạng Super Saiyan 3 huyền thoại, đi kèm với mái tóc dài hơn đáng kể, mất đi lông mày và sở hữu một số khả năng mạnh nhất từng thấy trong Dragon Ball Z.
Super Saiyan 4, một trong những dạng biến hình mang tính biểu tượng nhất trong anime, đã ra mắt trong Dragon Ball GT và Dragon Ball DAIMA. Trong cả hai series, Super Saiyan 4 dường như là đỉnh cao tuyệt đối của dạng Super Saiyan, với mái tóc đen (trong GT) hoặc đỏ (trong DAIMA) của Goku, lông mọc ra từ cơ thể và chiếc đuôi mọc trở lại. Mỗi lần "nâng cấp" của dạng Super Saiyan ban đầu dường như là một dạng hoàn toàn mới, nhưng Toriyama tiết lộ rằng có thể có nhiều điều hơn thế so với những gì chúng ta thấy.
Toriyama "vén màn" sự thật bất ngờ đằng sau sự biến đổi Super Saiyan
Theo một cuộc phỏng vấn với Akira Toriyama, cha đẻ của series Dragon Ball, các dạng Super Saiyan 2, 3 và 4 hóa ra chỉ là những phiên bản tăng cường sức mạnh của dạng Super Saiyan cơ bản.

Toriyama giải thích: "Super Saiyan 2 và 3 không gì khác hơn là các biến thể tăng sức mạnh của Super Saiyan. Sau trận chiến với Beerus, Goku nhận ra rằng việc làm chủ trạng thái bình thường và Super Saiyan sẽ nâng cao cấp độ của anh ấy nhiều hơn và tiêu hao ít năng lượng hơn, vì vậy tôi nghĩ anh ấy có lẽ sẽ không trở thành Super Saiyan 2 hoặc 3 nữa."
Trong một thời gian dài, người hâm mộ đã tin rằng Super Saiyan 2, 3 và 4 là những dạng biến hình mới, nhưng sự thật không phải vậy. Chúng chỉ là những dạng Super Saiyan thông thường sử dụng nhiều năng lượng hơn bình thường. Những dạng này đã giúp ích rất nhiều cho Goku, Vegeta và Gohan khi họ cần một sự bùng nổ năng lượng tức thời, nhưng với những dạng mới mà Dragon Ball Super mang đến, có lẽ sẽ không còn cần thiết phải sử dụng những dạng cũ này nữa.
Goku có lẽ sẽ không bao giờ sử dụng Super Saiyan 2, 3 hoặc 4 nữa?

Với sự xuất hiện của Super Saiyan God và Ultra Instinct, các hình thức "cũ" về cơ bản đã trở nên vô dụng. Dù tốt hay xấu, Super Saiyan 2, 3 và 4 có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại trong Dragon Ball Super. Mỗi nhân vật đã mở khóa những dạng này giờ đây đều sở hữu những dạng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn làm lu mờ các "nâng cấp" Super Saiyan tiêu hao năng lượng của họ.
Goku và Vegeta đã mở khóa được hình dạng Super Saiyan God, một trạng thái biến hình thậm chí còn mạnh hơn cả Super Saiyan 4. Goku sở hữu Ultra Instinct, Vegeta giờ đây có Ultra Ego, và thậm chí Gohan cũng đã mở khóa được hình dạng Gohan Beast.
Với những khả năng mới tìm thấy này, các biến đổi Super Saiyan "cường hóa" có lẽ sẽ bị bỏ lại phía sau mãi mãi. Điều đó có lẽ không tệ; nếu Dragon Ball muốn vươn lên một tầm cao mới, nó sẽ phải bỏ lại một số yếu tố cũ, và nó đã làm như vậy. Các nhân vật như Tien và Yamcha từng là một số nhân vật mạnh nhất trong Dragon Ball gốc, nhưng giờ đây trong Dragon Ball Super, họ gần như không có cơ hội để tỏa sáng.
Theo Screenrant