Những anime bị fan dí mác "không nên xem" vì chất lượng quá tệ

Không phải anime nào ra mắt cũng được khán giả đón nhận và yêu thích, có những bộ bị chê thậm tệ vì chất lượng kém.

Một bài đăng bình thường trên Reddit đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ anime, sau khi một người dùng hỏi thẳng: "Bộ anime tệ nhất mà bạn từng giới thiệu là gì?". Tác giả bài đăng đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân với một bộ phim tuy có phần mở đầu rất hay nhưng anh vẫn không thể hiểu được nội dung, ngay cả sau khi xem nhiều lần và yêu cầu mọi người gợi ý những cái tên không đáng xem.

Cộng đồng đã phản ứng nhanh chóng cho câu hỏi này. Chỉ trong vòng vài giờ, rất nhiều người đã bình luận về những trải nghiệm tệ nhất của họ khi xem anime. Một số người cho rằng có những bộ phim quá khó hiểu, đến nỗi người xem còn bối rối hơn trước sau khi xem, hay một số bộ phim có vẻ hay ở bên ngoài nhưng bên trong lại chẳng có ý nghĩa gì. Cốt truyện vô nghĩa, nhân vật đơn điệu, hoạt hình yếu… tất cả đều có ở đó.

Nhiều người cũng bình luận về việc thật khó chịu khi một loạt phim được quảng cáo rầm rộ, mọi người háo hức chờ đợi, nhưng khi cuối cùng được xem thì… lại thất vọng hoàn toàn. Cảm giác "đây có phải là tất cả không?" được nhắc đến khá nhiều, đặc biệt là những anime hứa hẹn rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả.

Một lời phàn nàn phổ biến khác là về những bộ anime tập trung nhiều vào việc phục vụ người hâm mộ hoặc trông "ngầu", hơn là kể một câu chuyện hay. Có những người cảm thấy như họ chỉ đang nhìn vào một bộ sưu tập hình ảnh đẹp mà không có ý nghĩa gì. Và khi điều đó xảy ra, dù đẹp đẽ đến đâu thì bộ phim cũng không để lại dấu ấn gì.

Cuối cùng, bài đăng này đã trở thành một dạng hướng dẫn không chính thức về "những thứ bạn có thể không nên xem".

Những anime bị fan dí mác

Dưới đây là những bình luận của cư dân mạng về vấn đề này:

- Chị em Abunai, Abunai Sisters, The Promised Neverland phần 2, Tenshi no Drop, Fruit of Evolution phần 2, IS: Infinite Stratos,... đều không đáng xem.

- Platinum End, tôi không hiểu nổi tại sao một chương trình có ý tưởng hấp dẫn như vậy lại có thể trở nên cực kỳ nhàm chán.

- The Fruit of Evolution, tôi thích isekai, tôi có thể xem cả những bộ phim ngu ngốc nhất, nhưng bộ này tệ đến mức tôi đã bỏ xem sau 3 tập. Và bằng cách nào đó, bộ phim đã có phần thứ ha .

- Forest Fairy Five là trải nghiệm dài nhất và đau đớn nhất mà tôi từng có với anime.

- My Life as Inukai-san’s Dog, nhân vật chính thức dậy và biến thành một chú chó con. Trong tập đầu tiên, một cô gái xinh đẹp dẫn anh ta đi dạo và xem anh ta đi tiểu. Anh ta dành toàn bộ mùa giải để thực hiện hành vi quấy rối tình dục nhẹ đối với những cô gái xinh đẹp, những người hoặc là tự nguyện hoặc là không biết.

- Tokyo Ghoul Root A, tôi đã xem bộ phim này khi tôi mới bắt đầu xem lại anime cách đây 8 năm. Ngay cả khi không biết gì về manga, tôi vẫn cảm thấy nó được thực hiện kém và thật tệ.

- Hãy tránh xa những cái tên này: Redo of Healer, Vampire Dormitory y Visual Prison, Higurashi Gou và Sotsu, Re:Monster,...

Theo Somoskudasai