Saga cuối cùng khởi đầu với arc Egghead, tiết lộ rất nhiều truyền thuyết về thế giới One Piece, và điều này được tiếp tục ở arc Elbaf. Elbaf đã hé lộ rất nhiều thứ, nhưng điều khiến nhiều người kinh ngạc nhất là nhân vật phản diện chính của nó là Imu. Với việc Imu thể hiện nhiều khả năng mới, có vẻ như sức mạnh của hắn liên quan đến một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ trong Kinh thánh.
Nhân vật Imu trong One Piece cho đến nay

Mối đe dọa từ Chính phủ Thế giới luôn được người hâm mộ One Piece biết đến, nhưng Oda đã quyết định giới thiệu Imu muộn hơn, cụ thể là trong phần Reverie của câu chuyện. Việc tiết lộ Imu chắc chắn là một cú sốc đối với người hâm mộ, đặc biệt là khi nhân vật này vẫn còn rất bí ẩn cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, giờ đây, với Final Saga, nhiều điều đã được hé lộ. Trong arc Elbaf, Imu quyết định hành động bằng cách sử dụng cơ thể của một trong những Hiệp sĩ Thánh, Gunko.
Một điều mà người hâm mộ biết chắc chắn về Imu là hắn cực kỳ mạnh mẽ và bí mật thống trị thế giới. Thánh Imu có thể đã sống từ thời Thế kỷ trốngvà có mối liên hệ sâu sắc với Arabasta, vì tổ tiên của Vivi là Nữ hoàng Lily đã mất tích và không bao giờ xuất hiện trở lại kể từ đó. Sức mạnh của Imu phần lớn vẫn còn là một bí ẩn, nhưng Oda đã cho người hâm mộ thấy trước một phần sức mạnh này trong chương One Piece mới nhất.
Sức mạnh trái ác quỷ của Imu có thể đã được tiết lộ
Một điều mà người hâm mộ đã chờ đợi kể từ khi Thánh Imu Nerona được tiết lộ chính là sức mạnh của hắn. Người hâm mộ tự hỏi Imu mạnh đến mức nào và liệu Imu có thể được gọi là nhân vật mạnh nhất trong thế giới One Piece hay không. Chương mới nhất của One Piece, chỉ thể hiện một phần nhỏ sức mạnh của Imu, đã chứng minh cho người hâm mộ thấy lý do tại sao Imu lại thống trị thế giới.

Cho đến nay, người hâm mộ đã thấy một số khả năng mà Imu có thể sử dụng. Đầu tiên, và ấn tượng nhất, Imu có thể ban cho bất kỳ ai hắn muốn sự bất tử và khả năng tái sinh vô hạn. Điều này được thấy ở Ngũ Lão Tinh và Hiệp sĩ Thánh. Chỉ có những đòn tấn công rất cụ thể mới có thể gây sát thương cho họ, có khả năng phải tác động đến linh hồn của họ thay vì cơ thể của họ.
Imu cũng có thể có khả năng mang lại những khả năng giống trái ác quỷ. Sức mạnh của Ngũ Lão Tinh có thể không phải do ăn trái ác quỷ, mà là một ví dụ về những sức mạnh mà Imu có thể ban tặng. Tất cả chúng đều có vẻ ngoài giống quỷ.

Imu cũng có thể điều khiển mọi người, và thậm chí chiếm lấy cơ thể của họ trong một số trường hợp. Trong One Piece chương 1149, Imu đã chiếm lấy cơ thể của Gunko và có thể sử dụng nó theo ý muốn. Trước đó, rõ ràng là Gunko cũng bị điều khiển tâm trí vì cô ấy không phải là chính mình, cũng là một tác động từ sức mạnh đáng kinh ngạc của Imu.
Ngoài ra, có vẻ như Imu có thể hấp thụ nhiều đòn tấn công. Trong arc Reverie, khi Sabo ném lửa vào Imu, Imu dường như có thể hấp thụ nó.
Với tất cả những điều đó, và với tất cả biểu tượng của quỷ dữ, có vẻ như sức mạnh của Imu không gì khác chính là Leviathan, một con rắn biển trong Kinh thánh. Sau cùng, Gunko và Saturn thậm chí còn sử dụng thứ được gọi là Abyss. Abyss được gọi là miệng Địa ngục trong Kinh thánh, nhưng cũng là miệng của Leviathan. Tất cả những chi tiết này có vẻ còn hơn cả sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Bạn nghĩ liệu giả thuyết về trái ác quỷ Leviathan của Imu có trở thành sự thật không?
Theo Gamerant