Trong One Piece, giữa những nhân vật ngoại cỡ với các đặc điểm cường điệu hóa cho trái Zoan và những trận chiến "mắt chữ A mồm chữ O" mà băng Mũ Rơm sẽ tham gia, có một số trái ác quỷ mà bản chuyển thể live-action gần như không có hy vọng chuyển hóa một cách "tương đối thực tế".
Trái ác quỷ trong One Piece được chia thành ba loại khác nhau. Trái Paramecia thường mang lại những khả năng siêu phàm, như trái Hana Hana no Mi của Robin cho phép cô tạo ra tay ở bất cứ đâu cô nhìn thấy. Trái Zoan cho phép người dùng biến thành động vật, điều mà Netflix sẽ thể hiện với sự xuất hiện của cả Chopper và Dalton. Cuối cùng, trái Logia thuộc loại cho phép người dùng chuyên về một nguyên tố cụ thể, như trái Mera Mera no Mi của Ace.
Dưới đây là 8 loại trái ác quỷ mà phiên bản live-action của One Piece sẽ không thể thực hiện được:
8. Beta Beta no Mi

Mặc dù có vẻ ngoài giống hệ Logia, nhưng Beta Beta no Mi lại thuộc hệ Paramecia. Trebol, một trong những cố vấn của Doflamingo, đã ăn trái này, cho phép hắn tiết ra và điều khiển một lượng lớn chất nhầy. Dù khiến hắn trông như một "người nhầy nhụa", nó không thực sự biến cơ thể hắn thành chất nhầy.
Việc cơ thể Trebol liên tục rỉ nước nhầy, thể hiện rõ qua "lông" trên áo khoác và bộ râu của hắn, sẽ là một thách thức lớn cho Netflix. Họ sẽ cần rất nhiều CGI để đạt được hiệu ứng tương tự mà không làm cho nó quá "ảo tung chảo".
7. Awa Awa no Mi

Một trái Paramecia khác, Awa Awa no Mi, được Kalifa - một thành viên của Cipher Pol ăn. Khả năng của trái này cho phép cô tạo ra bọt xà phòng có thể "tẩy sạch" đối tượng đến mức tước đi khả năng của họ. Việc thể hiện cơ thể Kalifa tiết ra bọt xà phòng có lẽ không quá khó, nhưng cách Netflix mô tả nạn nhân của cô ấy mới là vấn đề.
Trong One Piece, cơ thể của Nami và Sanji bị biến dạng kỳ dị, trông như những quả bowling bị "tẩy trắng" cả cấu trúc cơ thể. Sao chép hiệu ứng hoạt hình này sang live-action sẽ là một bài toán khó cho Netflix.
6. Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe

Kaku, một thành viên khác của Cipher Pol, cũng ăn một trái Zoan biến thể từ trái Ox-Ox của Dalton. Việc trái Zoan phân nhánh thành các loài khác nhau đã đủ kỳ lạ, nhưng Kaku lại biến thành một con hươu cao cổ... hơi vuông. Netflix đã hé lộ hình dạng Ox-Form của Dalton khá thực tế, nhưng để Kaku trông giống như trong anime, họ sẽ cần nhiều hơn chỉ là hóa trang. Các chuyển động kỳ dị của anh ta khi chiến đấu với Zoro, nhăn cổ để tấn công, cũng sẽ rất khó để tái hiện một cách không lố bịch trong live-action.
5. Doa Doa no Mi

Blueno, một thành viên khác của Cipher Pol, sở hữu trái Paramecia Doa Doa no Mi, cho phép anh ta dịch chuyển tức thời bằng cách tạo ra các cánh cửa và đường đi đến các khu vực khác nhau. Việc tạo ra các cánh cửa có lẽ không quá khó, nhưng những khoảnh khắc thể hiện khả năng của anh ta chống lại đối thủ, chẳng hạn như khuôn mặt Luffy bị chia đoạn và xoay tròn trong đầu anh ta, sẽ là một thách thức lớn về mặt hình ảnh.
4. Hito Hito no Mi, Model: Nika

Hito Hito no Mi, Model: Nika hay còn được biết đến là trái Gomu Gomu no Mi, đã được Netflix thể hiện khá tốt khả năng "người cao su" của Luffy. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào họ sẽ xử lý các dạng Gear Four và Five của Luffy. Hình dạng của Luffy thay đổi đáng kể ở Gear Four, và sau đó ở Gear Five, sự hỗn loạn tuyệt đối và khả năng "tự do" quá mức của nó, biến Luffy thành một bức biếm họa hoạt hình kỳ lạ, sẽ cực kỳ tốn kém và khó thực hiện một cách thuyết phục trong live-action. Việc môi trường xung quanh Luffy biến thành cao su và nảy lên cũng là một thách thức lớn về mặt CGI.
3. Oto Oto no Mi

Trái Oto Oto no Mi cho phép người dùng uốn cong cơ thể thành một nhạc cụ có thể chơi được. Apoo, với tứ chi dài kỳ dị, đã ăn trái này và sử dụng các bộ phận cơ thể để phát ra các đòn tấn công dựa trên âm thanh. Việc tái hiện nhiều nhạc cụ khác nhau trên cơ thể Apoo, đặc biệt là cánh tay kèn trumpet của anh ta, sẽ rất phức tạp về mặt đạo cụ và hóa trang trong live-action.
2. Inu Inu no Mi, Model: Dachshund

Lassoo, một khẩu bazooka "ăn" trái Zoan Inu Inu no Mi, Model: Dachshund, biến nó thành một con chó dài kỳ dị. Việc một vật vô tri vô giác ăn trái ác quỷ đã là một câu hỏi lớn, nhưng Netflix sẽ chuyển thể một khẩu bazooka hình chó như thế nào còn là một vấn đề nan giải hơn. Với hình dáng kỳ lạ của Lassoo, một con chó dài với phần lớn cơ thể là khẩu bazooka, việc chuyển thể nó sang live-action sẽ đòi hỏi sự sáng tạo và có lẽ sẽ trông rất kỳ quặc.
1. Trái SMILE

Nếu One Piece live-action đi đủ xa để đến arc Wano, việc sao chép lại sự biến dạng kỳ cục của những người dùng trái ác quỷ SMILE sẽ là điều vô lý và bất khả thi nhất. Những người dùng với nửa trên của khỉ đột ở tay, đầu voi trong bụng, sống trong miệng hà mã,... sẽ là cơn ác mộng thực sự nếu được thể hiện bằng người thật. Oda đã có sự tự do sáng tạo lớn trong thiết kế nhân vật, nhưng những thí nghiệm SMILE ở Wano thực sự vượt xa mọi giới hạn và sẽ là một thách thức cực lớn cho Netflix.
Theo Screenrant