Trong lịch sử anime, có những tập phim in sâu vào tâm trí khán giả bởi nội dung hấp dẫn, những bước ngoặt kịch tính. Tuy nhiên, tập phim thứ 38 của series Pokémon gốc, dù được biết đến với nhiều tên gọi như "Cyber Soldier Porygon", "Computer Warrior Porygon" hay "Electric Soldier Porygon", lại đi vào lịch sử với một lý do hoàn toàn khác: gây ra một sự cố sức khỏe chấn động, dẫn đến lệnh cấm phát sóng vĩnh viễn trên toàn thế giới.
Không phải vì bất kỳ nội dung nhạy cảm về mặt đạo đức nào (dù tập phim có đề cập đến một số chủ đề tranh cãi), mà chính hoạt hình trong tập phim đã trở thành một mối nguy hiểm thực sự cho người xem. Trong khi ánh sáng nhấp nháy đủ để kích hoạt cơn động kinh ở nhiều người, tập phim này còn gây ra những tác động lan rộng hơn về mặt thể chất, thương mại và xã hội.
Sự cố này nổi tiếng đến mức nó còn được nhắc đến trong các chương trình khác. The Simpsons đã nhại lại tập phim Pokémon này và hậu quả của nó trong tập "Thirty Minutes over Tokyo", khi cả gia đình lên cơn động kinh sau khi xem chương trình "Battling Seizure Robots". Trong tập "Chinpokomon" của South Park, Kenny McCormick qua đời sau khi lên cơn động kinh vì chơi trò điện tử nhại Chinpokomon. Dù một số phiên bản nhại lại mang tính hài hước, thì sự việc đã xảy ra với tập Pokémon kia hoàn toàn không phải là trò đùa.

Điều gì đã xảy ra trong tập phim Pokémon "định mệnh"?
Tập phim này, trong đó một số phiên bản thậm chí còn hiển thị cảnh báo nổi bật, bắt đầu với cảnh Misty, Ash, Brock, Pikachu và các Pokémon khác đang nghỉ ngơi. Vì Pikachu bị mệt, họ quyết định dừng chân tại trung tâm Pokémon gần đó ở thành phố Matcha. Tuy nhiên, y tá Joy và giáo sư Akihabara dường như đang bận tâm với Máy chuyển Pokémon bị trục trặc. Vì giáo sư Akihabara là người phát triển hệ thống, nên cả bọn đi đến nhà ông, nơi đặt Hệ thống chuyển chính.
Giáo sư Akihabara giải thích rằng việc sử dụng phần mềm diệt vi-rút có thể gây hại cho những người bị mắc kẹt trong hệ thống. Với sự giúp đỡ của Porygon Unit 01, Ash, Brock, Misty và Pikachu tiến vào Máy dịch chuyển để ngăn chặn Team Rocket, những kẻ đã đánh cắp Porygon Unit 00 và xâm nhập thế giới mạng để bắt Pokémon dịch chuyển.

Khi Porygon giúp nhóm di chuyển trong thế giới mạng, họ thấy Team Rocket đang cố gắng thu thập các Pokéball đang chuyển, gây tắc nghẽn hệ thống. Trong lúc Team Rocket chiến đấu với Porygon Unit 01 bằng Porygon Unit 00 bị đánh cắp, nhóm Ash cố gắng sửa lỗi Pokéball đang chuyển bị chặn. Trong khi đó, giáo sư nhận được cuộc gọi từ y tá Joy thông báo rằng một chuyên gia CNTT đã đến trung tâm Pokémon để giúp giải quyết vấn đề khi cô ấy chèn phần mềm diệt vi-rút vào hệ thống.
Phần mềm diệt vi-rút xâm nhập hệ thống dưới dạng xe cứu thương và máy bay với những ống tiêm khổng lồ, giống tên lửa sẵn sàng phóng đi khi chúng đuổi theo bọn trẻ và Team Rocket, vì nghĩ rằng chúng là vi-rút. Giữa lúc nhóm Ash bị "tấn công" bởi phần mềm này, khi họ cố gắng trốn thoát trên lưng Porygon, khoảng giữa tập phim, những vụ nổ tên lửa ống tiêm đã tạo ra những ánh đèn đỏ và xanh lam nhấp nháy liên tục với tần suất cao. Pikachu thậm chí còn tạo ra thêm những tia sáng khi sử dụng Thunderbolt để phản công.
Sau nhiều đợt ánh sáng nhấp nháy kéo dài vài phút, nhóm Ash và Team Rocket cuối cùng cũng trốn thoát, nhưng một số tên lửa diệt vi-rút đã đuổi theo và phá hủy dinh thự của giáo sư, bao gồm cả Hệ thống chuyển Pokémon ở nhà ông. Dù vậy, Máy chuyển Pokémon tại trung tâm Pokémon Matcha City đã hoạt động trở lại, và y tá Joy không hề hay biết về sự cố kinh hoàng vừa xảy ra.

Hậu quả tập phim Pokémon này gây ra nghiêm trọng đến mức nào?
Vào lúc 6:51:34 chiều ngày 16 tháng 12 năm 1997, sau đòn Thunderbolt của Pikachu vào tên lửa, hiệu ứng vụ nổ nhấp nháy đỏ và xanh trong tập phim đã gây ra cơn động kinh, nôn mửa, kích ứng mắt và các triệu chứng liên quan khác cho hàng trăm khán giả ở Nhật Bản, khiến hơn bảy trăm người phải nhập viện và gây ra một cơn hoảng loạn tập thể ảnh hưởng đến hơn mười hai nghìn người.
Tập phim đã bị ngừng phát sóng ngay lập tức và trở thành tập phim duy nhất bị cấm trên toàn thế giới. TV Tokyo đã phải đưa ra lời xin lỗi công khai, cổ phiếu của Nintendo giảm 12.200 yên, và anime Pokémon bị tạm dừng phát sóng trong bốn tháng. Toàn bộ sự việc được biết đến với tên gọi "Pokémon Shock". Sự cố này nghiêm trọng đến mức Sách Kỷ lục Guinness Thế giới đã "trao giải" cho Pokémon với "Số lần động kinh nhạy cảm với ánh sáng nhiều nhất do một chương trình truyền hình gây ra".
Sau sự kiện kinh hoàng này, các đài truyền hình Nhật Bản bắt đầu phát sóng cảnh báo khuyến cáo người xem không nên ngồi quá gần màn hình và xem trong phòng có đủ ánh sáng. Để tách biệt series khỏi sự cố, Pokémon kể từ đó đã tránh đưa Porygon vào bất kỳ vai trò quan trọng nào, dù nguyên nhân trực tiếp của vụ nổ gây co giật là do hành động của Pikachu.
May mắn thay, OLM (studio sản xuất anime) đã loại bỏ hiệu ứng nhấp nháy gây co giật từ các đòn tấn công bằng điện của Pikachu. Tài khoản Twitter chính thức của Pokémon thậm chí còn đăng một dòng tweet (sau đó đã bị xóa) với nội dung "Porygon không làm gì sai", làm nảy sinh meme cùng tên. Dù vậy, một số người vẫn đổ lỗi cho Porygon tội nghiệp, có lẽ vì Nintendo không muốn linh vật "gà đẻ trứng vàng" Pikachu của họ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Theo Comicbook