Trên kênh Discord cá nhân, Sean tuyên bố phát hiện một ổ bê bối nghiêm trọng và cam kết đưa sự thật ra ánh sáng.
Cùng thời điểm, MrFunhaver, nhà sáng lập một nền tảng tổ chức giải đấu tại NA, đã livestream tiết lộ các vấn đề của Valorant Challengers Tier 2. Theo đó, giải đấu này đang đối mặt với tình trạng thiếu ngân sách trầm trọng.

Riot Games đặt KPI dựa trên số lượng tuyển thủ được gọi lên Tier 1, nhưng không đầu tư đủ cho Tier 2. Các đơn vị tổ chức giải (TO) phải tự chịu chi phí vận hành, trong khi hỗ trợ từ Riot không đủ trang trải. Liga Ace, một đơn vị đồng tổ chức, bị chỉ trích vì quản lý kém, luật lệ không thống nhất, đưa ra quyết định thiếu minh bạch, giao tiếp yếu với các đội và nhân sự thiếu kỹ năng tiếng Anh.
Các vấn đề nghiêm trọng hơn bao gồm cáo buộc nhân viên phòng chống hack của Riot bị mua chuộc để bỏ qua các hành vi gian lận. Một số tổ chức cá cược thể thao tại NA bị tố thao túng các đội ngay trong mùa giải thông thường. Nhiều đội Tier 2, do khó khăn tài chính, đã nhận tiền để đánh đổi sự nghiệp.
Ngoài ra, hiện tượng trao đổi Elo, boost rank, win-trading và nghi vấn hack/cheat đang bị điều tra trên diện rộng. Tổ chức M80, từng có hai tuyển thủ gốc Việt là Bánh Bao và Anthony “okeanos” Nguyen, cũng gặp khó khăn tài chính, không thể trả lương. Nhiều tổ chức Tier 2 đang cân nhắc rút khỏi Valorant do mất niềm tin vào Riot.
Hiện tại, Sean Gares và cộng đồng đang chờ phản hồi từ Riot về các cáo buộc này.