MB88
VT88

LMHT: Từng là thương hiệu, nhưng giờ Ryze của Faker khiến fan chỉ muốn quên đi

Faker không yếu, Ryze yếu có lẽ là nhận định mà nhiều fan của tuyển thủ này đưa ra sau trận đấu sáng nay trong khuôn khổ MSI 2025.

Ở phiên bản hiện tại thì Ryze có thể nói là tạm cân bằng cho cả đấu trường chuyên nghiệp lẫn đấu thường vì vừa khó chơi, vừa không đủ độ “lực” bằng các lựa chọn meta thịnh hành khác, nên người ta chỉ đơn giản là chả thèm ngó vị tướng này.

Trong số ít những game thủ chuyên nghiệp hiếm hoi còn kiên trì đặt niềm tin Ryze, tất nhiên chúng ta không khỏi không nói đến Faker. Khi Ryze là một trong những tướng trong bộ Pháp sư kiểm soát có thể nói là sinh ra để dành cho Faker, đến độ là có bao nhiêu biến thể vị tướng này rồi nhưng Faker vẫn là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nó bị làm lại liên tục.

Tuy vậy, điều đó cũng không thể cứu Ryze khỏi hội chứng “bị powercreep” bởi những tướng mới mẻ, mạnh hơn. Và điều đó được thể hiện trong game đấu sáng nay giữa T1 và CFO :

Trong trận đấu này, Ryze của Faker đã có một ngày game đấu đáng quên 1/7/1 và khó có thể làm gì trước siêu đường giữa Aurora mới hơn.

Tất nhiên, chúng ta khó có thể dùng dữ liệu của một game đấu để đánh giá một tuyển thủ được vì còn nhiều yếu tố khác liên quan đến màn thể hiện của họ trong trận. Như Faker dù game đấu này có feed nhiều, nhưng sau đó thì game 5 thì Orianna của anh vẫn chứng tỏ “mình chưa già” bằng việc đè nát HongQ.

Faker không yếu, Ryze yếu

Vấn đề của việc thất bát trong kết quả này nằm ở Ryze, khi dường như Faker không có duyên lắm khi cầm vị tướng yêu thích này. Trong mùa giải này thì Ryze mới được Faker chọn có 5 lần, nhưng đã thua cả 4 lần với những KDA cực kỳ ba chấm dưới đây :

Ngay cả trận thắng thì nó cũng khá chật vật, chứng tỏ vấn đề nằm ở chất tướng của Ryze hiện tại quá tệ, khó phù hợp với một đội hình của đấu trường chuyên nghiệp. Meta hiện tại Ryze cũng chưa chắc vận hành được, vào giao tranh thì chiêu cuối của Ryze lại chẳng có tác dụng nào ngoại trừ bọc đầu hoặc tạo thế bao vây. Nếu đội đang thua thì phế luôn vì cần rất nhiều đồ để Ryze có lượng sát thương đầu ra bằng những lựa chọn meta khác,

Vậy nên, tổng kết lại thì Ryze vẫn có thể chiến thắng trong một số điều kiện nhất định nhưng khi gặp những đối thủ ngang tầm trong MSI hiện tại thì có lẽ T1 nên bớt mạo hiểm đặt niềm tin vào vị tướng này lại. Dù khả năng macro kinh hồn của nó vẫn là lý do khiến Faker và T1 trọng dụng, nhưng khi phải đối đầu với một đường giữa mạnh hoàn toàn thì chất tướng macro của Ryze cũng không có tác dụng nhiều lắm đến thế trận.

Trong trận đấu quan trọng với BLG sắp tới, có lẽ Ryze nên là một lựa chọn kém ưu tiên của phía T1 vì BLG là một đội không dễ ứng phó. Nếu còn chấp bằng việc sử dụng tướng yếu như Ryze thì T1 đã tự đưa mình vào thế khó mất rồi.