Được biết, nhóm T1gall, một cộng đồng anti-fan của Gumayusi trên nền tảng DC Inside của Hàn Quốc, đã đệ đơn kiện lên EFC với những cáo buộc cụ thể về việc CEO Joe Marsh đã can thiệp vào các quyết định nội bộ của đội tuyển, gây ảnh hưởng đến tính công bằng trong việc lựa chọn đội hình xuất phát. Nhóm này cho rằng, sự ưu ái dành cho Gumayusi đã ảnh hưởng tiêu cực đến màn trình diễn của đội trong một số thời điểm, đặc biệt là khi màn trình diễn của anh không được như kỳ vọng.


Tuy nhiên, sau quá trình xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và yếu tố liên quan, EFC đã đưa ra phán quyết bác bỏ đơn kiện. Thông báo chính thức từ EFC nêu rõ: “Sau khi tổng hợp và xem xét các yếu tố trên, Ủy ban nhận thấy không có lý do nào để xử phạt Joe Marsh.” Phán quyết này ngụ ý rằng không có đủ bằng chứng xác đáng để chứng minh hành vi lạm quyền hoặc thiên vị như những gì T1gall đã cáo buộc.
Phản ứng của cộng đồng người hâm mộ T1 trước kết quả này là vô cùng đa dạng. Một bộ phận lớn người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của EFC, cho rằng những cáo buộc từ T1gall là vô căn cứ và chỉ mang tính chất công kích cá nhân. Họ tin rằng việc lựa chọn đội hình là trách nhiệm của ban huấn luyện và ban quản lý, và không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy CEO Joe Marsh đã vượt quá quyền hạn của mình. Nhiều người hâm mộ cũng lên tiếng bảo vệ Gumayusi, cho rằng anh là một tuyển thủ tài năng và việc anh được thi đấu chính thức là hoàn toàn xứng đáng dựa trên năng lực.
Ngược lại, nhóm T1gall và những người có chung quan điểm vẫn giữ vững lập trường, cho rằng quyết định của EFC là chưa thỏa đáng. Họ tiếp tục đưa ra các bằng chứng gián tiếp và phân tích cá nhân để củng cố lập luận của mình, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về kết quả này. Sự việc này một lần nữa cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong cộng đồng fan T1, đặc biệt là những tranh cãi xung quanh việc lựa chọn nhân sự và hiệu suất của từng tuyển thủ.
Việc EFC từ chối xử phạt CEO Joe Marsh chắc chắn sẽ không chấm dứt những tranh luận xoay quanh vai trò của anh trong đội tuyển và suất thi đấu của Gumayusi. Tuy nhiên, phán quyết này đã mang đến một kết luận chính thức từ một cơ quan độc lập, có thể giúp xoa dịu phần nào những căng thẳng kéo dài trong nội bộ cộng đồng T1.