Samsung cho hay, lợi nhuận của hãng trong quý 2/2025 dự kiến giảm 56%, tệ hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia. Điều này có thể là do doanh số bán chip nhớ hiệu suất cao được sử dụng trong các thiết bị và dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) yếu.
Samsung là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Chip là các thành phần silicon nhỏ lưu trữ thông tin trong mọi thứ, từ điện thoại thông minh đến máy tính đến máy chủ AI. Công ty cho biết, các quy định chặt chẽ hơn của Mỹ - hạn chế việc bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc có thể gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Theo các chuyên gia trong ngành, Samsung cũng mất thị phần vì chậm giao chip nhớ mới nhất - HBM (bộ nhớ băng thông cao - high-bandwidth memory) cho một trong những khách hàng quan trọng nhất của mình, Nvidia - một công ty hàng đầu về phần cứng AI.
Trước đó, vào tháng 3, Samsung đang đạt được tiến triển tốt trên chip 12 lớp HBM3E mới và hy vọng sẽ bắt đầu giao hàng vào tháng 6. Tuy nhiên, những con chip đó vẫn đang được khách hàng thử nghiệm và vẫn chưa có thông tin cập nhật nào về thời điểm Nvidia có thể sử dụng chúng. Trong khi đó, các "đối thủ" cạnh tranh của Samsung như SK Hynix và Micron đã kiếm được khoản tiền lớn từ sự bùng nổ AI tại Mỹ trong khi Samsung phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc - một thị trường mà các hạn chế của Mỹ và sự cạnh tranh trong nước đang làm chậm doanh số bán hàng.
Theo Reuters trích dẫn, một nhà phân tích cho biết, đối với Samsung, mọi thứ hiện tại phụ thuộc vào việc bắt kịp trong "cuộc đua" chip AI. Nếu không, công ty có nguy cơ tụt hậu.
Ảnh minh họa.
Ngoài ra, việc áp dụng mức thuế quan mới của Mỹ đối với điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác cũng sẽ gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh điện thoại của Samsung. Thêm vào đó, vì sự cạnh tranh quá gay gắt nên Samsung sẽ không thể dễ dàng tăng giá để tăng lợi nhuận.
Từ tháng 4 - 6, Samsung dự kiến thu về được khoảng 4,6 nghìn tỷ won Hàn Quốc (khoảng 3,36 tỷ USD). Con số này giảm so với mức 10,4 nghìn tỷ won của một năm trước, đánh dấu quý doanh thu nhập tệ nhất của công ty trong 1,5 năm qua. Tổng doanh thu trong quý 2 của hãng dự kiến chỉ ở mức 74 nghìn tỷ won (khoảng 54 tỷ USD).
Samsung hy vọng mọi thứ sẽ cải thiện vào cuối năm nay. Việc ra mắt điện thoại thông minh mới, bao gồm cả dòng điện thoại màn hình gập lại - dự kiến vào ngày 9/7 sẽ giúp ích cho doanh thu cùng với nhu cầu tăng dần đối với chip AI của công ty từ các khách hàng ngoài Nvidia.
Hoạt động sản xuất chip của Samsung (xưởng đúc) cũng đang phải đối mặt với những thách thức do lệnh hạn chế bán hàng cho Trung Quốc của Mỹ và mức sản xuất thấp hơn. Công ty hy vọng hoạt động kinh doanh này sẽ ít lỗ hơn trong nửa cuối năm khi nhu cầu dần tăng lên.