Theo dữ liệu từ Kính viễn vọng Không gian James Webb, xác suất tiểu hành tinh "2024 YR4" có nguy cơ va chạm với Mặt Trăng đã tăng lên 4,3%. Tiểu hành tinh "2024 YR4" được xếp vào loại "sát thủ thành phố", có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cả một khu vực đô thị. Trước đây, đã có lo ngại rằng tiểu hành tinh này có thể va chạm với Trái Đất vào ngày 22/12/2032, nhưng sau các quan sát sâu hơn, khả năng này đã được loại bỏ. Thay vào đó, xác suất va chạm với Mặt Trăng đang gia tăng.
Một nghiên cứu sơ bộ về tác động tiềm ẩn của vụ va chạm này đã được công bố trên máy chủ arXiv và sẽ được đệ trình lên tạp chí "Astrophysical Journal Letters". Giáo sư Paul Wiegert từ Đại học Western Ontario, Canada, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Đây có thể là lần đầu tiên một tiểu hành tinh lớn như vậy va chạm với Mặt Trăng trong khoảng 5.000 năm". Ông nhấn mạnh rằng năng lượng giải phóng từ vụ va chạm sẽ tương đương với một vụ nổ hạt nhân quy mô lớn.
Theo các mô phỏng của nhóm nghiên cứu, vụ va chạm có thể làm văng ra tới 100.000 tấn vật chất từ bề mặt Mặt Trăng. Nếu "2024 YR4" va chạm vào mặt nhìn thấy của Mặt Trăng từ Trái Đất, có tới 10% lượng vật chất văng ra có thể bị lực hấp dẫn của Trái Đất kéo về trong vài ngày tiếp theo. Giáo sư Wiegert cho biết bầu khí quyển Trái Đất có thể bảo vệ bề mặt khỏi những mảnh vỡ có kích thước lên tới vài centimet, nhưng những mảnh vỡ này có khả năng phá hủy các vệ tinh nhân tạo.
Số lượng vệ tinh quay quanh Trái Đất dự kiến sẽ tăng lên vào năm 2032. Ông cảnh báo: "Một tảng đá đường kính 1cm di chuyển với tốc độ hàng chục nghìn mét mỗi giây giống như một viên đạn". Trong vài ngày sau vụ va chạm, số lượng thiên thạch đe dọa vệ tinh nhân tạo có thể tăng hơn 1.000 lần so với bình thường.
Mặt khác, từ mặt đất, chúng ta có thể chứng kiến một trận "mưa sao băng ngoạn mục" thắp sáng bầu trời đêm. Tuy nhiên, xác suất tiểu hành tinh "2024 YR4" va chạm trực tiếp vào mặt nhìn thấy của Mặt Trăng hiện chỉ là 2%. Tiểu hành tinh này dự kiến sẽ được quan sát lại vào năm 2028, và cần thêm thời gian để xác định rõ hơn các chi tiết.
Thông tin về nguy cơ va chạm của tiểu hành tinh "2024 YR4" với Mặt Trăng một lần nữa cho thấy sự phức tạp và khó lường của vũ trụ. Mặc dù khả năng xảy ra là thấp, nhưng những hậu quả tiềm ẩn đối với các vệ tinh nhân tạo là điều không thể xem nhẹ. Việc tiếp tục theo dõi và nghiên cứu các vật thể gần Trái Đất là vô cùng quan trọng để đưa ra những cảnh báo sớm và các biện pháp phòng ngừa cần thiết.