Nhắc tới Trịnh Y Kiện, chắc hẳn khán giả Việt sẽ nghĩ ngay tới vai diễn Trần Hạo Nam trong siêu phẩm Người Trong Giang Hồ. Đây là series phim kinh điển nhất của "nam thần tuổi thơ" này. Đồng thời cũng là bước đà khiến anh từ một diễn viên vô danh lắc mình thành siêu sao được săn đón trên toàn châu Á, được ngồi chung mâm với Tứ đại Thiên vương đình đám (gồm Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu).
Thế nhưng, Trịnh Y Kiện cho biết: “Việc đóng phim Người Trong Giang Hồ là điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này. Nếu cho tôi một cơ hội, tôi thà chọn 1 bộ phim khác chứ quyết không vào vai Trần Hạo Nam”. Nguyên nhân gì khiến Trịnh Y Kiện ghẻ lạnh vai diễn làm nên tên tuổi của mình đến vậy?

Người Trong Giang Hồ là loạt phim về thế giới ngầm thành công và nổi tiếng nhất cuối thập niên 90. Đây cũng là tác phẩm để đời của Trịnh Y Kiện.
Theo trang 163, năm đó, ngay khi vừa công chiếu ở Hong Kong, đại lục (Trung Quốc), series phim Người Trong Giang Hồ đã gây được tiếng vang lớn. Điều đáng nói là có nhiều người không phân biệt rạch ròi giữa phim ảnh và hiện thực nên mù quáng bắt chước nhân vật do Trịnh Y Kiện thể hiện.
Đặc biệt, có những em nhỏ mới hơn 10 tuổi chịu ảnh hưởng của phim ảnh nên bỏ học, trở thành lưu manh, đi lên con đường trái pháp luật. Cũng có những người vì sùng bái giới xã hội đen, chốn giang hồ mà phải trả cái giá quá đắt. Đây cũng là lý do khiến series phim Người Trong Giang Hồ bị các cơ quan chức năng yêu cầu ngừng quay chụp.

Loạt phim ăn khách này bị cơ quan chức năng tuýt còi, yêu cầu ngừng quay.
Bản thân Trịnh Y Kiện cũng ngậm ngùi thừa nhận những bộ phim của anh đã dạy hư rất nhiều người trẻ tuổi. Nam diễn viên chia sẻ: “Có 1 lần khi đang đi trên đường, tôi gặp 2 em nhỏ. Các em ấy không chỉ biết tôi mà còn nói là sau này lớn lên cũng muốn làm xã hội đen như tôi. Nghe những lời này mà tôi đỏ hết cả mặt. Tôi nói với các em ấy là phải học hành chăm chỉ, đừng có giống như tôi, cũng đừng giống như Trần Hạo Nam”.

Trịnh Y Kiện lặng người khi nghe các em nhỏ nói muốn trở thành đại ca xã hội đen như nhân vật Trần Hạo Nam do anh thể hiện.
Với suy nghĩ phải bù đắp sai lầm, Trịnh Y Kiện tham gia bộ phim Cửu Long Băng Thất và truyền tải thông điệp khuyên nhủ những người trẻ tuổi trót nhầm đường lạc lối đi vào thế giới ngầm nên biết quay đầu là bờ.
Trong một tác phẩm khác, tài tử họ Trịnh vào vai thầy giáo và mượn lời nhân vật để nhắn nhủ tới các em học sinh đang ôm khao khát trở thành đại ca xã hội đen như Trần Hạo Nam rằng: “Em có biết là Trần Hạo Nam rất hối hận khi trở thành xã hội đen hay không? Em có biết là sau khi gã lên làm đại ca, người nhà của gã thảm thương tới mức nào không?”.

Trịnh Y Kiện muốn dùng phim ảnh để gửi gắm thông điệp: "Làm xã hội đen chẳng phải điều tốt lành gì".
Có thể thấy được, dù series Người Trong Giang Hồ đã làm nên tên tuổi cho Trịnh Y Kiện nhưng tài tử này không hề thấy tự hào mà trái lại còn muốn xóa đi sức ảnh hưởng của siêu phẩm này. Bản thân anh cũng vô cùng ân hận vì trót gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ.
Nguồn: 163
Gia Linh