MB88
VT88

6 ngành học “đắt hàng”, ra trường có việc ngay, không yêu cầu kinh nghiệm

Trong bối cảnh hàng trăm nghìn cử nhân ra trường mỗi năm nhưng không ít người loay hoay vì thiếu kinh nghiệm, vẫn có những ngành học giúp bạn “chắc suất” việc làm chỉ sau vài tháng tốt nghiệp.

Theo Báo cáo thị trường lao động quý I/2025 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao động có trình độ đại học vẫn ở mức 4,7%, tương đương khoảng 200.000 cử nhân đang không có việc làm. Tuy nhiên, song song đó, nhiều ngành lại ghi nhận tình trạng “khát nhân lực”, đặc biệt ở nhóm kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ.

Dưới đây là 6 nhóm ngành học có khả năng “ra trường là đi làm ngay”, không yêu cầu kinh nghiệm, được chuyên gia hướng nghiệp và doanh nghiệp đánh giá cao trong năm 2025.

Điều dưỡng: Nhu cầu tăng mạnh cả trong và ngoài nước

Theo thống kê của Cục Quản lý khám chữa bệnh, đến năm 2030, Việt Nam cần thêm ít nhất 100.000 điều dưỡng viên, chưa kể nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lao động như Nhật Bản, Đức, Đài Loan.

Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế hiện tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, với chế độ đào tạo bổ sung tại chỗ. Mức thu nhập trung bình từ 9 – 15 triệu đồng/tháng và cao hơn nếu đi làm tại nước ngoài.

Công nghệ thông tin: Cần người thật việc thật, không cần bằng giỏi

Theo Báo cáo ngành CNTT 2025 của TopDev, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 lập trình viên mỗi năm. Các công ty sẵn sàng tuyển ứng viên không có bằng đại học, miễn có sản phẩm thực tế, khả năng teamwork và tư duy lập trình tốt.

Nhiều bạn trẻ chọn học các bootcamp, khóa học lập trình online 3 – 6 tháng hoặc tham gia dự án freelance để tích lũy kinh nghiệm.

3. Marketing số: Gen Z vào nghề không rào cản

Với sự bùng nổ của TikTok, Instagram và nền kinh tế sáng tạo, marketing kỹ thuật số đang trở thành “sân chơi” rộng mở cho giới trẻ. Nhiều doanh nghiệp SME, cửa hàng online, nhãn hàng vừa và nhỏ tuyển dụng các vị trí content creator, chạy quảng cáo, quản lý kênh, không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần hiểu nền tảng và có tư duy sáng tạo.

4. Logistics: Âm thầm nhưng thiếu người nghiêm trọng

Ngành logistics đang thiếu nhân lực ở hầu hết vị trí: điều phối đơn hàng, nhân viên chứng từ, thủ tục xuất nhập khẩu, kho vận... Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), đến năm 2030, cần ít nhất 250.000 lao động mới cho ngành này.

Đặc biệt, nhiều trường cao đẳng nghề đã liên kết với doanh nghiệp để đào tạo gắn liền thực hành, giúp sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp.

Mức lương khởi điểm từ 7 – 10 triệu đồng/tháng, tăng nhanh theo năng lực và ngoại ngữ.

5. Cơ khí – kỹ thuật viên: Chưa học hết trường vẫn có thể làm việc

6 ngành học “đắt hàng”, ra trường có việc ngay, không yêu cầu kinh nghiệm - 2

Theo Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, nhóm ngành kỹ thuật – cơ khí – điện tử đang có tỷ lệ sinh viên có việc sau tốt nghiệp cao nhất, lên tới 95%.

Các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp hiện không yêu cầu bằng đại học, chỉ cần tay nghề và tinh thần gắn bó lâu dài. Mức thu nhập ổn định, có thể học liên thông hoặc mở xưởng riêng sau vài năm làm việc.

6. Du lịch – khách sạn: Ưu tiên thái độ hơn hồ sơ đẹp

Năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế, kéo theo sự phục hồi mạnh mẽ của các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành. Đây là ngành đặc biệt ưu tiên kỹ năng mềm, thái độ phục vụ, ngoại ngữ và ngoại hình, hơn là bằng cấp hay kinh nghiệm.

Các vị trí như lễ tân, phục vụ, hướng dẫn viên nội địa, điều hành tour đang tuyển dụng mạnh, đặc biệt ở Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang.

Lương khởi điểm: từ 6 – 10 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền tip và phụ cấp ca đêm, lễ Tết.