Thời gian qua, Na Nhĩ Na Thiến là cái tên gây phẫn nộ, nhận "cơn mưa gạch đá" từ công chúng Trung Quốc khi bị tố cáo gian lận trong kỳ thi đại học. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Trong thông báo mới nhất vào ngày 22/6, cơ quan điều tra Nội Mông Cổ cho biết đã phát hiện dấu hiệu gian lận, làm giả hồ sơ thi đại học của nữ diễn viên sinh năm 1989. Do đó, cơ quan chức năng khu Nội Mông Cổ đã thành lập tổ công tác liên ngành để điều tra khẩn và chuyên sâu vụ việc có liên quan đến Na Nhĩ Na Thiến.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, Na Nhĩ Na Thiến được cha đăng ký hộ khẩu tại thành phố Hohhot sau khi chào đời. Đến tháng 11/2011, cô mới chuyển hộ khẩu ra khỏi khu vực Nội Mông Cổ. Vào năm 2008, quy định tuyển sinh đại học vào của khu Nội Mông Cổ ghi rõ chỉ những thí sinh có hộ khẩu trong vực này, đồng thời đáp ứng các điều kiện như tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Trung Quốc, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có trình độ tương đương, đủ điều kiện sức khỏe… mới được phép đăng ký dự thi.
Năm 2008, Na Nhĩ Na Thiến đã đăng ký thi đại học tại thành phố Hohhot với tư cách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở số 8 Hohhot, nhưng thực tế cô không học tại trường này và không có hồ sơ học sinh ở Nội Mông Cổ. Điều này khiến cơ quan điều tra có cơ sở tin rằng nữ diễn viên này đã làm giả hồ sơ thi đại học.

Cơ quan chức năng phát hiện bằng chứng cho thấy Na Nhĩ Na Trát làm giả hồ sơ thi đại học
Qua kiểm tra, tổng điểm thi văn hóa đại học năm 2008 của Na Nhĩ Na Thiến là 449 điểm (khối văn), điểm thi chuyên ngành là 87 điểm (thang điểm 100). Dựa trên tiêu chuẩn tuyển sinh năm 2008 của Học viện Kịch nghệ Thượng Hải, Na Nhĩ Na Thiến đủ điểm đỗ vào trường. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã vi phạm cam kết ủy thác đào tạo.
Theo thỏa thuận hợp tác giữa ban đạo xây dựng vùng văn hóa Nội Mông Cổ và Học viện Kịch nghệ Thượng Hải: "Học viên nhận bằng cử nhân của Học viện Kịch nghệ Thượng Hải sau khi tốt nghiệp phải trở về Nội Mông Cổ làm việc theo phân công". Tháng 6/2008, văn phòng nhóm lãnh đạo (bên A) ký hợp đồng ủy thác đào tạo với Na Nhĩ Na Thiến và các học viên với cam kết: "Bên B sau khi tốt nghiệp phải trở về Nội Mông Cổ làm việc theo yêu cầu của bên A. Nếu bên A không thể bố trí việc làm trong Nội Mông Cổ thì bên B mới được tự chọn việc làm". Tháng 6/2012, Na Thiến tốt nghiệp đại học, nhưng không lâu sau đó cô đã xin nhận lấy giấy tờ và bằng cấp gốc để sang nước ngoài du học.
Tổ công tác liên ngành Nội Mông Cổ cho biết họ đã vào cuộc điều tra làm rõ các vấn đề liên quan trong quá trình tuyển sinh đại học, và sẽ căn cứ kết quả điều tra để tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định pháp luật, nghiêm túc xử lý trách nhiệm những người liên quan dù thời gian đã trôi qua nhiều năm. Trước đó, người tố cáo cho biết sở dĩ Na Nhĩ Na Thiến có thể an toàn, không bị sờ gáy gian lận trong kỳ tuyển sinh đại học hơn chục năm qua vì có gia thế khủng. Cha cô là 1 trong những sếp lớn từng làm việc ở đài CCTV và có mối quan hệ sâu rộng. Với việc cơ quan chức năng cam kết điều tra rõ vụ việc, gia đình và loạt nhân vật "tai to mặt lớn" từng nhắm mắt làm ngơ cho Na Nhĩ Na Thiến gian lận thi đại học có thể sẽ bị truy tố hình sự.

Tổ điều tra liên ngành chuyên sâu cho biết Na Nhĩ Na Thiến và những người có liên quan sẽ bị xử lý theo đúng quy định nếu kết quả điều tra cho thấy họ có hành vi gian lận, cản trở sự công bằng trong giáo dục
Trước thông báo của cơ quan điều tra, Na Nhĩ Na Thiến giữ im lặng. Cô hiện đã bị cấm sóng hoàn toàn ở showbiz Trung Quốc. Với việc bị cáo buộc gian lận trong kỳ thi đại học, Na Nhĩ Na Thiến bị chỉ trích là "Đồng Trác 2.0". Năm 2020, dư luận Trung Quốc rúng động khi nam ca sĩ Đồng Trác vạ miệng, tự khai anh đã gian lận thi cử, sử dụng một số thủ đoạn bất chính để sửa hồ sơ từ "từng dự thi đại học năm trước" thành "học sinh mới tốt nghiệp", nhằm lách luật thi vào Học viện Hý kịch Trung ương.
Qua điều tra, Học viện Hý kịch Trung ương xác nhận việc Đồng Trác cố tình khai sai tư cách dự thi và quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đại học của nam ca sĩ. Ngoài ra, kết quả thi đại học của Đồng Trác cũng bị hủy. Ông Đồng Thiên Phong - cha dượng Đồng Trác - bị bãi chức Phó chủ nhiệm Hội đồng nhân dân kiêm Phó Bí thư Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Lâm Phần (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) vì hành vi bao che, giúp con trai gian lận thi cử.

Na Nhĩ Na Thiến bị chỉ trích là "Đồng Trác 2.0"
Nguồn: Sina, Sohu