Phim Hoạt Hình Sinh Viên Việt Ghi Dấu Ấn Tại Liên Hoan Phim Hoạt Hình Pháp

Tác phẩm “ Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu được đề cử giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy.

Phim hoạt hình "Sự tích Trần Thanh Dương" của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) đang tranh giải tại Liên hoan phim Annecy (Pháp). Tác phẩm 8 phút này lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Việt Nam, khắc họa một thế giới queer độc đáo, nơi nhân vật chính không phải cá hay tôm. Phim đã gây ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế, thu hút sự chú ý tại sự kiện điện ảnh danh giá này.

Nội dung và quá trình sản xuất "Sự tích Trần Thanh Dương"

Dự án phim hoạt hình dài tám phút này đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban tuyển phim của liên hoan. Theo đạo diễn, anh ấp ủ ý tưởng làm phim với chủ đề queer, đi sâu vào việc khám phá những khía cạnh mới về giới tính và bản dạng. Bối cảnh phim là một thế giới tưởng tượng nơi cá tượng trưng cho đàn ông, tôm tượng trưng cho phụ nữ, và nhân vật chính Trần Thanh Dương ra đời như một sinh linh khác biệt. Đạo diễn khẳng định không đặt nặng việc truyền tải một thông điệp cụ thể, mà muốn người xem tự do suy ngẫm và cảm nhận.

Poster phim Sự tích Trần Thanh Dương.

Poster phim Sự tích Trần Thanh Dương. 

Phim được xây dựng dựa trên nền tảng của các tuồng tích dân gian và nghệ thuật trình diễn hát xẩm, chèo. Đặc biệt, nhân vật chính là một sự tái hiện độc đáo của Thánh Gióng, vị thánh trong "Tứ bất tử" của Việt Nam, tượng trưng cho lòng yêu nước và sức mạnh tuổi trẻ. Thông qua đó, đạo diễn đã khéo léo đặt ra câu hỏi về danh tính: một khi không còn là cá hay tôm, những loài vô danh sẽ tìm thấy vị trí của mình ở đâu?

Buổi công chiếu phim của Hải Châu cùng 10 tác phẩm hoạt hình khác đã diễn ra vào tối 9/6, với gần 200 khán giả, chủ yếu là khán giả trẻ đã tới tham dự sự kiện này. 

Liên hoan phim hoạt hình Annecy và dấu ấn của Việt Nam

Đạo diễn Lê Đỗ Hải Châu, sinh năm 2000 tại TP.HCM là cựu sinh viên ngành Thiết kế của Đại học RMIT. Năm 2024, dự án phim của anh đã được Quỹ Thiết kế và Nghệ thuật số của RMIT hỗ trợ kỹ thuật. Để hoàn thành bộ phim, Hải Châu đã mất hơn một năm với sự giúp đỡ từ đội ngũ giảng viên và bạn bè. Anh chia sẻ, hầu hết các cảnh đều được vẽ thủ công từng hình một, bên cạnh một số phân đoạn áp dụng kỹ thuật 3D. Theo Hải Châu, thử thách lớn nhất là việc vẽ tay gần 6.000 khung hình cho tám phút phim.

Lê Đỗ Hải Châu tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy ngày 9/6.

Lê Đỗ Hải Châu tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy ngày 9/6.

Đây là lần thứ hai một dự án của Việt Nam được vinh dự tham gia liên hoan phim Annecy, với "Sự tích Trần Thanh Dương". Tác phẩm đầu tiên là "Tổ tiên loài ếch" của đạo diễn Phạm Minh Trí, từng lọt vào hạng mục Lựa chọn chính thức (Official Selection) vào năm 1998.

Một điểm đáng chú ý là năm nay, lần đầu tiên chợ phim Mifa có gian hàng riêng dành cho các tác phẩm hoạt hình Việt Nam. Theo bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phổ biến phim Cục Điện ảnh, Annecy chính là cơ hội vàng để hoạt hình Việt Nam vươn tầm quốc tế, mở ra cánh cửa cho các studio và nhà làm phim trong nước giới thiệu năng lực sản xuất và sự sáng tạo của mình với thế giới.