Cuối tháng 6 vừa qua, Scarlett Johansson đã có lời chia sẻ về sự thay đổi sâu sắc trong cách Hollywood khắc họa nhân vật nữ. Các diễn viên nữ ngày nay không còn bị chọn chỉ vì ngoại hình quyến rũ, mà nhờ vào thực lực và chiều sâu diễn xuất của chính mình.
Scarlett Johansson nhìn nhận Hollywood đã mở ra kỷ nguyên mới cho nữ giới
Trong buổi trò chuyện với The Times cuối tháng 6, Scarlett Johansson nhận định ngành công nghiệp điện ảnh đang bước vào thời kỳ mới. Các nữ diễn viên hiện có nhiều không gian thể hiện bản thân hơn bao giờ hết.
Cô cho biết thông điệp giờ đây đã khác, có nhiều kiểu mẫu phụ nữ đa dạng hơn và họ cũng xuất hiện nhiều hơn ở những vị trí có sức ảnh hưởng. Giờ đây, nữ minh tinh có thể lựa chọn những vai diễn không bị giới hạn trong khuôn mẫu xưa cũ.
Scarlett Johansson cho biết Hollywood giờ đây đã thay đổi, nhân vật nữ không còn bị đóng khung trong một khuôn mẫu.
Từ “biểu tượng gợi cảm” đến minh tinh thực lực
Ở những năm đầu sự nghiệp, Scarlett Johansson thường bị “đóng khung” trong những vai tình nhân hấp dẫn, góp phần làm nên câu chuyện của nam chính. Những bộ phim như He’s Just Not That Into You (2009) là ví dụ điển hình cho cách nhân vật nữ bị nhìn qua lăng kính đàn ông. Johansson từng thừa nhận rằng những vai diễn này khiến cô không tìm được cảm giác trọn vẹn với nghề.
Trước đó, người đẹp nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng “phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh”, bị gán mác "biểu tượng gợi cảm". Trên Variety năm 2022, cô tiết lộ cảm giác bị siêu tình dục hóa trong giai đoạn đầu, khiến bản thân sợ hãi và không thể lựa chọn các vai diễn mình khao khát.
Đa dạng hóa hình tượng – bước đi chiến lược của nữ minh tinh
Không chấp nhận bị bó buộc trong hình ảnh cũ, Scarlett Johansson liên tục làm mới hình ảnh bằng cách chọn những vai diễn đa dạng, từ sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn trong Under the Skin (2013) đến siêu anh hùng Black Widow trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Năm 2014, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chỉ dùng giọng nói để hóa thân thành hệ điều hành AI mang tên Samantha trong bộ phim Her.
Nàng Black Widow từng gây bão trong loạt phim siêu anh hùng của Marvel.
Johansson tiếp tục khẳng định thực lực qua loạt vai diễn giàu chiều sâu, tập trung khai thác hình ảnh người phụ nữ độc lập, thành đạt trong các tác phẩm như Lucy (2014), Marriage Story (2019) và Fly Me to the Moon (2024).
Hành trình khẳng định vị trí tại Hollywood của Scarlett Johansson
Scarlett Johansson chia sẻ rằng để có được những vai diễn phù hợp với định hướng nghệ thuật của bản thân, cô đã phải kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian dài. Trong quá trình đó, cô dần học cách chấp nhận rằng mọi thứ cần thời gian để phát triển đúng hướng.
Trước đây, Johansson từng đặt nặng việc phải làm việc liên tục, duy trì phong độ và hy vọng cơ hội sẽ đến – điều này khiến cô thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng và lo lắng rằng sự nghiệp có thể tụt dốc bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chính việc tạo ra khoảng lặng và không gian cho sự sáng tạo đã giúp cô giữ vững được bản sắc, tin rằng sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.
Dù vậy, nỗ lực của Johansson đã được đền đáp xứng đáng. Ở tuổi 41, cô là một trong những nữ diễn viên thành công và được trả thù lao cao nhất thế giới. Cô từng nhận hai đề cử Oscar và năm lần được đề cử Quả Cầu Vàng.
Sắp tới, Scarlett Johansson quay trở lại đầy mạnh mẽ với Jurassic World: Rebirth. Đồng thời, nữ diễn viên còn là đạo diễn cho phim Eleanor the Great.
Sắp tới, Scarlett Johansson góp mặt trong bom tấn Jurassic World: Rebirth, khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 2/7. Đồng thời, cô còn đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho phim Eleanor the Great, bộ phim từng nhận tràng pháo tay kéo dài năm phút tại Liên hoan phim Cannes 2025. Điều này cho thấy cô không chỉ là một diễn viên mà còn là nhà sáng tạo đầy tiềm năng của Hollywood.
Scarlett Johansson không còn chỉ là “mỹ nhân màn ảnh”, mà đã trở thành biểu tượng của sự chuyển mình mạnh mẽ của phụ nữ trong ngành công nghiệp giải trí. Hành trình của cô phản ánh rõ nét sự tiến bộ của Hollywood – nơi tài năng và bản sắc cá nhân ngày càng được trân trọng.