Mới đây, một video đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi ghi lại cảnh cô gái trẻ xuất hiện tại đám cưới với trang phục được cho là hớ hênh và không phù hợp với bối cảnh.

Đám cưới vốn là dịp trang trọng, thiêng liêng, nơi người ta ăn vận đẹp đẽ để chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Vậy nhưng hình ảnh một cô gái chọn diện bộ váy gần như "kiệm vải" khiến không ít người "nhức mắt". Theo hình ảnh được ghi lại, cô gái này đã lựa chọn diện váy cực ngắn, thậm chí còn để lộ lấp ló vòng ba nhạy cảm. Dù cô nàng có chút động thái che chắn nhưng hiệu quả thì không đáng kể.
Người xem cảm thấy không thoải mái, thậm chí bức xúc thay chủ nhân buổi tiệc, bởi đám cưới là dịp quan trọng của cô dâu, chú rể cùng gia đình hai bên, cần sự trang trọng, lịch sự. Trang phục của cô gái không chỉ thiếu sự tinh tế mà còn gây phản cảm đối với người tham dự. Điều này khiến cô trở thành tâm điểm của buổi tiệc không phải vì vẻ đẹp hay sự duyên dáng, mà vì những lời bàn tán, chỉ trích nảy lửa từ cả khách mời lẫn cư dân mạng.

Ngay sau khi hình ảnh cô gái được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, đã có hàng nghìn lượt bình luận chỉ trích.
Hình ảnh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, đi kèm với hàng loạt bình luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng cô gái thiếu tôn trọng đối với chủ nhân buổi lễ và những người tham dự. Bên dưới bình luận, cư dân mạng chỉ ra trang phục của cô gái "quá lố", "không phù hợp với văn hóa", "làm mất đi không khí trang trọng của đám cưới"... Phần lớn cư dân mạng đều đồng loạt cho rằng đây là hành động thiếu suy nghĩ và gây ảnh hưởng tiêu cực tới không khí buổi tiệc.


Thời trang hiện đại ngày càng đa dạng, việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp không quá khó.

Mỗi người cần ý thức được tầm quan trọng của việc thể hiện bản thân một cách tinh tế và tôn trọng những giá trị văn hóa, truyền thống.
Đừng lấy việc thể hiện phong cách cá nhân là "cái cớ", bất chấp mọi chuẩn mực ứng xử?
Không thể phủ nhận, trong xã hội hiện đại, thời trang là một trong những phương tiện để con người thể hiện bản thân. Tuy nhiên, thời trang cũng có ngữ cảnh, có quy tắc bất thành văn. Cái gọi là "phong cách cá nhân" không có nghĩa là ai muốn mặc gì thì mặc, bất chấp địa điểm, sự kiện hay cảm nhận của người xung quanh.
Trường hợp của cô gái trẻ trong đám cưới nói trên là ví dụ điển hình cho sự nhầm lẫn giữa cá tính và sự phô trương quá lố. Thay vì để lại ấn tượng tốt đẹp, hình ảnh đó lại khiến người ta cảm thấy phản cảm và thiếu tinh tế. Tệ hơn, nó còn bị đánh giá là hành động cố tình "chiếm sóng" trong một buổi lễ không thuộc về mình.

Hình minh họa do AI tạo ra.
Văn hóa mặc đẹp không đơn thuần chỉ là ăn vận hợp mốt, mà còn là việc chọn lựa trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Đám cưới – dù là của người thân, bạn bè hay đồng nghiệp đều là một nghi thức long trọng. Người đến dự mang theo lời chúc phúc và sự hiện diện trân trọng. Vậy nên, không gian này đòi hỏi sự tinh tế, nhã nhặn và đúng mực trong trang phục.
Đừng lạm dụng "cái cớ" là thời trang cá nhân để ăn mặc quá đà trong các dịp quan trọng. Chính điều này vô tình làm mất đi ý nghĩa của buổi lễ, thậm chí khiến người khác cảm thấy không được tôn trọng. Thời trang cần tự do, nhưng không thể đứng ngoài văn hóa và phép lịch sự xã hội.
Một người thực sự có gu và đẳng cấp là người biết mặc đẹp đúng lúc, đúng chỗ biết làm đẹp bản thân mà vẫn tôn trọng hoàn cảnh và người xung quanh. Việc thể hiện cái tôi qua thời trang là điều cần thiết, nhưng nó cần đi kèm với ý thức xã hội và sự thấu hiểu văn hóa. Bằng không, "phong cách" sẽ chỉ trở thành cái cớ cho sự vô duyên, phản cảm trong mắt người khác.
http://kenhtingame.com/di-dam-cuoi-co-gai-dien-trang-phuc-ho-henh-kho-chap-nhan-bat-chap-the-hien-phong-cach-la-day-178251706113738649.chn